Sau 15/3, hộ gia đình không được phép vay vốn tín dụng

Q.H |

Không có tư cách pháp nhân, các hộ gia đình, tổ hợp tác sẽ không được phép vay vốn các tổ chức tín dụng, theo nội dung Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Theo quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015, các quan hệ dân sự chỉ được thiết lập giữa các chủ thể là pháp nhân hoặc cá nhân. Từ đây, Ngân hàng Nhà nước bổ sung thêm quy định khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng phải là pháp nhân, cá nhân.

Điều đó đồng nghĩa với việc những đối tượng như hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân sẽ không thể trở thành chủ thể vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/3 tới.

Với quy định mới này, các hộ kinh doanh muốn vay vốn ngân hàng sẽ phải chuyển đổi tư cách sang doanh nghiệp, hoặc vay theo cá nhân chủ sở hữu, trả nợ theo tư cách cá nhân. Với các trường hợp vay vốn kinh doanh cho hộ gia đình theo tư cách cá nhân chủ sở hữu thì sẽ áp dụng theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN.

Việc áp dụng quy định trên có thể tác động trực tiếp tới khoảng 5 triệu hộ gia đình đang triển khai kinh doanh tại Việt Nam. Số lượng việc làm mà khu vực kinh doanh này tạo ra là gần 8 triệu, tác động tương đối lớn tới GDP của toàn nền kinh tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại