Sát thủ vượt ngàn cây số và nghi vấn về người tình của vị giám đốc

Đức Nguyên (TH) |

Sau gần 1 tháng, những đối tượng liên quan đến vụ bắn trọng thương một giám đốc doanh nghiệp đã sa lưới. Tuy nhiên công an vẫn đang làm rõ về vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Chiều 25/7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ dùng súng bắn Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tân Thành xảy ra cách đây 1 tháng.

Trần Hữu Thịnh (33 tuổi) và Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thiết bị và vật tư miền Nam) đóng trên địa bàn huyện Tân Thành.

Trước đó cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Ngọc L (ngụ quận 7, TP HCM) là người chung sống với ông Thịnh như vợ chồng để điều tra về những nghi vấn liên quan.

Sự liều lĩnh của các đối tượng gây án

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h sáng 26/6, ông Phạm Đức Thịnh cùng 3 nhân viên đến khu đất mới mua ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành.

Khi vị giám đốc này đang giám sát công nhân làm việc thì có hai thanh niên bịt mặt chạy xe máy đến. Một đối tượng đi bộ vào rẫy rút súng bắn vào cổ nạn nhân.

Thấy ông Thịnh gục xuống, đối tượng này bắn thêm một phát vào ngực, đến lần bóp cò thứ 3 thì đạn không nổ. Nghĩ nạn nhân đã chết, hai hung thủ nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngay sau đó ông Thịnh được người thân đưa đi cấp cứu và sự việc được báo cho cơ quan công an.

Nạn nhân được chuyển từ Vũng Tàu lên TP HCM cấp cứu trong tình trạng mạch nhanh, bị thương ở khuỷu tay trái và nách phải. Bệnh nhân mất nhiều máu, ngay lập tức, các bác sĩ đưa bệnh nhân vào phòng mổ để khâu 2 động mạch giải quyết tình trạng sốc mất máu, hạn chế nguy cơ tử vong.

Sau đó ông Thịnh đã được phẫu thuật để lấy đầu đạn trong người ra và giữ được tính mạng.

Ngay sau sự việc xảy ra, PC45 công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) điều tra làm rõ.

Sát thủ vượt ngàn cây số và nghi vấn về người tình của vị giám đốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án. Ảnh: PLO.

Do bất bình, hung thủ trả thù hộ người quen?

Sau gần 1 tháng điều tra, PC45 - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được Nguyễn Văn Toàn tại Hải Phòng và Trần Hữu Thịnh tại Lạng Sơn. Sáng 23/7, hai đối tượng đã được di lý về Vũng Tàu. Khẩu súng gây án cũng được thu giữ tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, năm 2012, bà L và ông Phạm Đức Thịnh cùng mở công ty tại huyện Tân Thành và chung sống với nhau như vợ chồng. Sau nhiều năm, bà L nhiều lần đòi chia tay vì cho rằng ông Thịnh có hành vi bạo hành với mình.

Tháng 6/2016, bà L về Hải Phòng(quê gốc) chơi và có tâm sự chuyện bị ông Thịnh bạo hành với Trần Hữu Thịnh. Thịnh là một người cháu của bạn thân bà L.

Do bức xúc về việc này, đối tượng đã rủ Nguyễn Văn Toàn cùng "trả thù" hộ bà L. Vào khoảng giữa tháng 6/2016, Hữu Thịnh mang một khẩu súng (màu trắng sáng, dài khoảng 20 cm) và một số viên đạn vào TP HCM.

Đối tượng ra khu vực chợ An Dương Vương, quận 5 mua một xe máy không giấy tờ, một số khẩu trang y tế, bộ quần áo đồng phục bảo hộ màu xanh nhạt với chiếc áo có đặc điểm tương tự.

Sáng ngày 25/6, Toàn chở Hữu Thịnh xuống huyện Tân Thành, vào khu vực công trình đang thi công của ông Đức Thịnh ở xã Tân Hòa để xem xét. Sau đó cả hai quay về khách sạn.

Sáng hôm sau, Toàn chở Thịnh vào khu vực công trình của ông Đức Thịnh. Đến đây, Toàn dừng xe, Thịnh đeo túi xách có đựng súng, đeo khẩu trang y tế, đeo kính đen, đội mũ bảo hiểm đi bộ vào khu vực đồi đất phía sau công trình của ông Thịnh.

Còn Toàn chạy xe ra ngồi ở quán nước ở gần đó để đợi Thịnh Một lúc sau thì ông Đức Thịnh chạy xe ôtô vào khu vực công trình, sau đó đối tượng đã tiếp cận và bắn vị giám đốc này.

Sát thủ vượt ngàn cây số và nghi vấn về người tình của vị giám đốc - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn (trái), Trần Hữu Thịnh (giữa) và tang vật của vụ án. Ảnh: Ngọc Lê.

Gây án xong Thịnh và Toàn vứt xe và quần áo rồi trốn về TP HCM. Tại đây Thịnh đưa súng cho Nguyễn Ngọc Hải (42 tuổi, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cất giữ.

Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, đặc biệt về những nghi vấn xung quanh vai trò của bà L trong vụ án. Liệu có phải hai hung thủ do "bất bình" muốn trả thù cho người quen mà "xử" ông Bình hay do bà L thuê?

Ngoài ra còn làm rõ vai trò của đối tượng Toàn, đối tượng khai nhận không biết việc Thịnh bắn vị giám đốc, sau khi sự việc xảy ra, qua đọc báo Toàn mới biết sự việc!!!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại