“Sát thủ” Nhật Bản từng khiến Việt Nam thua tơi tả sẽ lại “làm khổ” Đặng Văn Lâm?

Tiểu Mã |

Có lẽ những ngôi sao Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… vẫn chưa thể quên một cái tên bên phía tuyển Nhật Bản, đó là Takumi Minamino.

Bóng đá Việt Nam từng không ít lần để thua Nhật Bản ở các cấp đội tuyển khác nhau. Trong đội hình của đội bóng xứ Phù Tang đang thi đấu tại Asian Cup 2019 cũng có một vài gương mặt từng chạm trán Việt Nam, tiêu biểu nhất phải kể tới tiền vệ tấn công Takumi Minamino.

Takumi Minamino từng 2 lần đối đầu các đội tuyển của Việt Nam và đều giành những chiến thắng theo cách hoàn toàn khác nhau.

Năm 2014, U19 Việt Nam với những ngôi sao trẻ đang nổi đình nổi đám như Công Phương, Xuân Trường, Văn Toàn… có dịp đối đầu U19 Nhật Bản. Trong trận đấu đó, chính Takumi Minamino là người đã ghi 2 bàn thắng đầu tiên giúp Nhật Bản dẫn trước 2-0 chỉ sau đúng 5 phút.

Ngay phút đầu tiên, Takumi Minamino đã có cú solo quá 2 cầu thủ phòng ngự bên phía U19 Việt Nam rồi mở tỷ số một cách vô cùng dễ dàng. Ít phút sau đó, vẫn là cầu thủ này xuất hiện đúng chỗ rồi đệm bóng vào lưới trống từ cự ly chỉ tầm khoảng 2m.

U19 Việt Nam 0-7 Nhật Bản

Việc Takumi Minamino lập cú đúp từ quá sớm khiến U19 Việt Nam bị vỡ trận và hệ quả là Công Phượng cùng các đồng đội đã chịu thảm bại chung cuộc tới 0-7.

Takumi Minamino còn có một lần nữa đối đầu tuyển Việt Nam và tiếp tục để lại dấu ấn giúp đội bóng xứ Mặt trời mọc giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Đó là vào tháng 3/2015 khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á 2016. Dù không trực tiếp ghi bàn song chính Takumi Minamino là người tung đường chuyền ở cuối hiệp 1 giúp Nakajima đánh bại thủ môn Phí Minh Long, mở tỷ số cho Nhật Bản.

“Sát thủ” Nhật Bản từng khiến Việt Nam thua tơi tả sẽ lại “làm khổ” Đặng Văn Lâm? - Ảnh 2.

Takumi Minamino từng có lần đối đầu Việt Nam ở lứa U19, khi Nhật Bản giành chiến thắng hủy diệt 7-0.

Ngoài Takumi Minamino thì trong đội hình của tuyển Nhật Bản đang thi đấu ở Asian Cup còn có một cầu thủ khác từng chạm trán Việt Nam, đó là hậu vệ 23 tuổi Genta Miura.

Genta Miura chính là người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trong trận đấu mà lứa U19 Nhật Bản từng hủy diệt U19 Việt Nam 7-0 vào năm 2014.

Tại vòng tứ kết Asian Cup ngày 24/1 tới, khả năng cao Takumi Minamino sẽ lại ra sân đối đầu tuyển Việt Nam và có thể là cả Genta Miura. Dù chưa ghi bàn song đây vẫn là những quân bài quan trọng với HLV Moriyasu Hajime. Chắc chắn hàng phòng ngự của Việt Nam cần phải cảnh giác cao độ với cái tên sẵn sàng gây bùng nổ Takumi Minamino nếu không muốn thủ thành Đặng Văn Lâm bị đe dọa.

Năm ngoái, U23 Việt Nam từng bất ngờ đánh bại Nhật Bản 1-0 ở vòng bảng Asiad 18. Tuy nhiên, đội hình U23 Nhật Bản dự Asiad 18 có độ tuổi trung bình là 20,1 tuổi. Đặc biệt, không ai trong số đó đang góp mặt trong thành phần ĐT Nhật Bản tham dự Asian Cup 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại