Sát thủ mang "hàng nóng" đi cướp dưới vỏ bọc gã xe ôm mạo danh

Đức Nguyên |

Sau khi nhặt được CMND của một người lạ, đối tượng về bóc và dán ảnh của mình vào. Dưới cái tên mới, hắn lang thang qua các tỉnh thành miền Bắc, gây thêm 2 vụ cướp giật tài sản.

Kẻ mạo danh bí ẩn

Ngày 26/7/2015, một tổ công tác cơ động của CA phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một người đàn ông có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Ngay sau đó, đối tượng xuất trình CMND mang tên Nguyễn Hữu Tùng, SN 1981, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội với vẻ mặt lo lắng, hồi hộp và thái độ mất bình tĩnh.

Xác minh nhanh tại địa chỉ trên CMND, cơ quan Công an làm rõ ảnh chân dung không khớp với tên, tuổi.

Bằng con mắt nghiệp vụ, các chiến sĩ công an nghi ngờ có điều gì đó bất thường nên quyết định kiểm tra tư trang, khám người đối tượng thì phát hiện 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn và 1 con dao gấp, 20 sim điện thoại rác và nhiều thẻ ATM mang nhiều tên khác nhau.

Tại trụ sở cơ quan Công an, sau một hồi đòi tự tử, đối tượng đã khai nhận là Chu Mạnh Thắng, y đang trên đường đi tìm “con mồi” để cướp giật tài sản thì bị bắt giữ.

Về CMND do Thắng khai nhặt được ở đường Khuất Duy Tiến cách đây vài năm. Sau đó, đối tượng dán ảnh của mình vào.

Từ đây chân tướng của kẻ mạo danh bí ẩn được làm rõ, Chu Mạnh Thắng (SN 1975, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) chính là đối tượng đang bị lệnh truy nã toàn quốc của CA TP Hà Nội về tội danh "Giết người".

Thắng từng có tiền án về tội cướp tài sản; trong 6 năm trốn truy nã Thắng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Quá trình trốn truy nã với tên giả Nguyễn Hữu Tùng, Thắng lang thang ở Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, rồi về Hà Nội làm nghề “xe ôm”.


Quyết định truy nã đối tượng Chu Mạnh Thắng của cơ quan công an.

Quyết định truy nã đối tượng Chu Mạnh Thắng của cơ quan công an.

Giết người trong ngày giỗ bố

Liên quan đến tội danh "Giết người" của đối tượng, theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 20/9/2009, Chu Mạnh Thắng tổ chức cúng giỗ bố đẻ tại nhà ở nhà riêng.

Có mặt tại đám giỗ, ngoài những người thân thích trong gia đình Thắng còn có anh Nguyễn Quốc Bảo (SN 1991), trú cùng phố Khâm Thiên.

Sau khi ăn giỗ xong, tối cùng ngày, anh Bảo nhờ Hoàng Đăng Sơn đưa sang nhà ông Hồ Minh Luân (SN 1958, ở cùng phố Khâm Thiên) xin lại đôi giày da.

Tại nhà ông Luân, Sơn ngỏ ý xin lại đôi giày mà Bảo để quên nhưng ông này nói không biết. Cùng thời điểm, con nuôi ông Luân là anh Trần Quang Thảo vừa đi đâu đó về nhà nên nói “Muốn lấy giày thì mang 2.500 đồng sang đây”.

Không xin được giày, Sơn cùng Bảo quay về nhà Thắng và rủ mọi người, có cả Chu Mạnh Toàn đi uống cà phê. Trong khi mọi người rủ nhau đi bộ phía trước thì Thắng “dắt” dao nhọn vào người đi phía sau.

Ra tới mặt phố Khâm Thiên, thấy anh Thảo và bạn bè đang ngồi ăn phở nên Sơn tiếp tục đi vào xin lại đôi giày cho Bảo nhưng vẫn không được, dẫn đến cãi chửi nhau. Đúng lúc đó, Thắng đi tới và xông vào quán phở đánh nhóm anh Thảo tới tấp.

Ngay sau đó, Sơn và Toàn cũng lập tức dùng cốc chén, bát đĩa ở quán phở tấn công anh Thảo cùng nhóm bạn. Một số người dân xung quanh đến can ngăn cũng bị anh em, cậu cháu Thắng đánh thương vong.

Bị đánh đau, anh Tú (một người cùng nhóm anh Thảo và không có mâu thuẫn gì với các đối tượng) vội bỏ chạy vào một con ngõ nhỏ ở phố Khâm Thiên nhưng vẫn bị cậu cháu Thắng đuổi theo đánh.

Cả nhóm hành hung nạn nhân đến khi không cử động được nữa mới dừng lại. Lúc này anh Tú được xác định là đã tử vong.


Bị cáo Chu Mạnh Thắng trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/4/2016. Ảnh: VOV.

Bị cáo Chu Mạnh Thắng trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/4/2016. Ảnh: VOV.

Sau khi gây án, các đối tượng đã lần lượt bị Cơ quan Công an bắt, xử lý, riêng đối tượng Chu Mạnh Thắng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/10/2009, Công an quận Đống Đa ra quyết định truy nã đối với Chu Mạnh Thắng về hành vi giết người.

Trong khi anh trai bỏ trốn, ngày 14/10/2010, Chu Mạnh Toàn, Hoàng Đăng Sơn (em trai ruột và cậu họ Thắng) đã bị TAND Tối cao lần lượt áp dụng 14 năm tù và 20 năm tù giam cùng về tội danh “Giết người”

Ngày 27/4/2016, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chu Mạnh Thắng mức án "Tử hình" cho tội danh "Giết người".

HĐXX nhận định, dù có 2 tiền án, 6 tiền sự tuy nhiên bị cáo vẫn phải tội đặc biệt nghiêm trọng, gây ra cái chết thương tâm cho anh Tú, do đó cần phải loại bỏ Thắng ra khỏi đời sống xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại