Sạt lở đất ở Đà Lạt, hàng chục con heo chết tức tưởi

Đình Thi |

Do mưa lớn nhiều ngày khiến nền đất đồi bị yếu nên hàng trăm khối đất đá bất ngờ sạt lở, chôn vùi 1 trại heo ở phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Khoảng 13 giờ 30 ngày 6-11, tại tổ 19, phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến trại heo của bà Phạm Thị Thanh Bình bị đất chôn vùi.

Sạt lở đất ở Đà Lạt, hàng chục con heo chết tức tưởi - Ảnh 1.

Người dân và chính quyền địa phương nỗ lực cứu đàn heo nhưng bất thành.

Vào thời điểm trên, ở trại heo chỉ có một nhân công đang quét dọn chuồng trại. Khi thấy đất đai từ trên đồi cao đổ ập xuống người này đã nhanh chân chạy thoát, riêng hàng chục con heo đã bị đất đá chôn vùi.

Ngoài ra, con đường dân sinh dẫn vào tổ dân cư 19, phường 4, TP Đà Lạt cũng bị đất vùi lấp khiến hàng chục hộ dân ở đây bị cô lập.

Sạt lở đất ở Đà Lạt, hàng chục con heo chết tức tưởi - Ảnh 2.

Mưa lớn nhiều ngày nên một số điểm đồi dốc rất dễ bị sạt lở, nguy hiểm.

Sau khi sự cố sạt lở đất xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động người và phương tiện tới giải phóng hiện trường.

Tuy nhiên, lượng đất đá sạt lở đổ xuống quá lớn nên công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đến cuối giờ chiều 6-11, nơi này vẫn tạm thời bị cô lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại