Sao U23 Việt Nam nhận cảnh báo khi trở lại với đại gia V-League

Thái Hải |

Là trụ cột ở CLB Sài Gòn hay trên U23 Việt Nam vừa đoạt ngôi Á quân U23 châu Á nhưng Trần Đình Trọng sẽ phải nỗ lực hơn nữa tại Hà Nội FC.

Sau màn trình diễn ấn tượng cùng U23 Việt Nam để đạt chiến tích Á quân U23 châu Á hồi đầu năm 2018, trung vệ Trần Đình Trọng đã được CLB Hà Nội triệu tập về lại nhằm chuẩn bị cho V-League. Trước đó, trung vệ người Hà Nội từng góp mặt trong thành phần U20 Việt Nam dự World Cup và U22 Việt Nam dự SEA Games 29.

Chia sẻ về quyết định triệu hồi Đình Trọng trở lại Hà Nội FC sau hai năm cho CLB Sài Gòn mượn, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cho biết: "Việc gọi Đình Trọng trở lại nằm trong kế hoạch nhân sự của đội bóng cho mùa giải năm nay. Cậu ta được đội bóng đào tạo ra nên khi cần thiết sẽ gọi về tập trung.

Chuyên môn của Đình Trọng thì không cần phải nói nhiều. Nhưng nếu muốn được ra sân thi đấu thường xuyên và có vị trí chính thức thì bản thân cậu ta phải tự nỗ lực tập luyên trên sân. Ban huấn luyện nếu thấy tốt và đáp ứng được thì sẽ tạo điều kiện. Ở CLB Hà Nội, nhiều khi Văn Quyết, Thành Lương hay Quang Hải vẫn phải ngồi dự bị nếu không có phong độ tốt".

Sao U23 Việt Nam nhận cảnh báo khi trở lại với đại gia V-League - Ảnh 1.

Trung vệ Trần Đình Trọng (giữa) sẽ khoác áo Hà Nội FC thi đấu V-League từ mùa giải 2018.

Tiếp lời Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm cho hay: "Khả năng phòng thủ cũng như chuyên môn của Đình Trọng đã được khẳng định trong hai mùa giải khoác áo CLB Sài Gòn ở V-League. Cùng với đó là sự tiến bộ khi được thường xuyên gọi lên các ĐTQG Việt Nam.

Nhưng khi về Hà Nội FC, Đình Trọng sẽ phải cạnh tranh vị trí với những đồng đội như Thành Chung, Văn Hậu, Duy Mạnh hay Đại Đồng. Việc cậu ta có được suất đá chính hay không phụ thuộc vào những gì thể hiện trên sân cũng như tùy thời điểm. Hơn nữa, tôi cũng phải tính toán lực lượng cho cả chặng đường dài nên chưa chắc sẽ sử dụng thường xuyên một ai".

Về phần mình, Trần Đình Trọng khá kiệm lời khi phát biểu về đội bóng cũ mà mới: "Lúc này, tôi chưa chắc chắn bất kỳ điều gì ở Hà Nội FC nên chưa thể nói được gì cả. Hãy để cho tôi được thể hiện trên sân cỏ".

Những nỗi sợ hãi của HLV Park Hang-seo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại