Sao trẻ HAGL mở điểm bằng siêu phẩm, Việt Nam chật vật thắng Mông Cổ để bám đuổi Nhật Bản

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

U19 Việt Nam đã có một trận đấu vất vả khi đối đầu U19 Mông Cổ ở lượt trận đầu tiên bảng J, vòng loại U19 châu Á 2020.

Có lợi thế thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, U19 Việt Nam được kì vọng sẽ giành trọn 3 điểm trước U19 Mông Cổ trong ngày ra quân. Thậm chí, thầy trò HLV Philippe Troussier cần phải có một chiến thắng đậm để cạnh tranh với Nhật Bản, trong bối cảnh đối thủ này đã hạ gục Guam tới 10-0 ở trận đấu sớm.

Tuy nhiên diễn biến trận đấu lại diễn ra không suôn sẻ như mong đợi của người hâm mộ. U19 Mông Cổ chủ động lùi sâu đội hình, xây dừng hàng phòng ngự hai lớp kín kẽ khiến U19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Về phía U19 Việt Nam, các học trò của HLV Philippe Troussier cũng cho thấy sự căng cứng trong tâm lý khi không có được sự dứt khoát trong các tình huống tung đường chuyền quyết định cũng như dứt điểm.

Lần lượt Kim Nhật, Mạnh Quỳnh rồi Văn Tùng đều tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương. Thậm chí nếu may mắn hơn trong hiệp 1, U19 Mông Cổ đã có thể khai thông thế bế tắc với những cú sút xa nguy hiểm, mà một trong số đó đã tìm đến đúng xà ngang vào phút 12.

Sao trẻ HAGL mở điểm bằng siêu phẩm, Việt Nam chật vật thắng Mông Cổ để bám đuổi Nhật Bản - Ảnh 1.

Để đối thủ cầm hòa 0-0 sau hiệp 1, các cầu thủ U19 Việt Nam dường như càng bị ức chế tâm lý hơn và liên tục chuyền hỏng. Tuy nhiên đúng vào thời điểm khó khăn nhất, sự xuất sắc của một cá nhân đã giúp đội chủ nhà giải tỏa sự bế tắc.

Phút 64, tiền vệ của lò đạo tạo HAGL, Nguyễn Thanh Khôi nhanh chân tung cú sút ở ngay sát vòng cấm địa, đưa bóng đi tung nóc lưới khiến thủ môn U19 Mông Cổ không thể cản phá.

Có được bàn mở tỉ số, U19 càng đẩy cao tốc độ trận đấu và điều này đã khiến cho đối thủ tỏ ra lúng túng. Phút 74, từ quả đá phạt góc bên phía cánh phải của U19 Việt Nam, hậu vệ Mông Cổ lúng túng tự đưa bóng về lưới nhà, nâng tỉ số lên 2-0.

Sao trẻ HAGL mở điểm bằng siêu phẩm, Việt Nam chật vật thắng Mông Cổ để bám đuổi Nhật Bản - Ảnh 2.

U19 Mông Cổ sau đó cố gắng dâng cao và tiếp tục thêm một lần làm rung chuyển khung thành U19 Việt Nam với một pha dứt điểm trúng xà ngang ở phút 77. Tuy nhiên ngay trong tình huống tấn công sau đó U19 Việt Nam đã có được bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.

Kim Nhật đi bóng khéo léo trong vòng cấm địa khiến hậu vệ đối phương buộc phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Văn Tùng dù không thể đánh bại thủ môn U19 Mông Cổ trong cú sút đầu tiên nhưng vẫn kịp đá bồi thành công.

Giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0, U19 Việt Nam tạm thời xếp thứ hai bảng J do bằng điểm nhưng kém hiệu số hơn so với U19 Nhật Bản.

Vào ngày 8/11 tới, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ có trận đấu thứ hai với tại vòng loại với U19 Guam, trong khi U19 Nhật Bản chạm trán U19 Mông Cổ.

Đội hình xuất phát trận U19 Việt Nam - U19 Mông Cổ

U19 Việt Nam: Y Eli Nie, Khắc Lương, Quang Thịnh, Tiến Long, Mạnh Quỳnh, Duy Cường, Công Đến, Thanh Khôi, Duy Triết, Kim Nhật, Văn Tùng.

U19 Mông Cổ: Mendbayar, Erdenezolboo, Khash-Erdene, Ganbat Battur, Enkhsaikhan, Gerelt-Od, Naigaldorj, Nyamdavaa, Nyambayar, Batmunkh, Oyuntuya.

Ghi bàn: Thanh Khôi (64’), Erdenezolboo (74’, OG), Văn Tùng (78’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại