"Sao Hỏa từng có sự sống tiên tiến, nhưng bị hủy diệt bởi 1 nền văn minh phát triển hơn"

Hoa Hướng Dương |

Đó là ý kiến của nhà vật lý plasma, tiến sĩ John Brandenburg, cựu nhân viên Bộ Tư lệnh hàng không - vũ trụ quốc phòng Hoa Kỳ (Space Missile Defense) đưa ra.

Tương lai của nhân loại đang phụ thuộc vào việc chúng ta có thể tìm được một mái nhà mới hay không và tham vọng đưa con người lên sao Hỏa đã được tập đoàn SpaceX (Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian) của tỷ phú Elon Musk hiện thực hóa.

Liệu sao Hỏa có phải hành tinh chết trong quá khứ?

Thế nhưng liệu ngôi nhà mới này có phải là một hành tinh sơ khai, chưa từng có nền văn minh nào từng tồn tại, câu hỏi đó khiến nhiều nhà khoa học của NASA trăn trở đi tìm câu trả lời.

Sao Hỏa từng có sự sống tiên tiến, nhưng bị hủy diệt bởi 1 nền văn minh phát triển hơn - Ảnh 1.

Khuôn mặt trên sao Hỏa được chụp lại trong sứ mệnh Viking, được cho là do một nền văn minh ngoài hành tinh tạo nên.

Trong đó, có hai khu vực trên sao Hỏa được các nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc là Cydonia Mensa và Galaxias Chaos, dữ liệu từ những vị trí này giúp cung cấp số liệu và bằng chứng cho giả thuyết Cydonian.

Đây là giả thuyết do nhà vật lý plasma, tiến sĩ John Brandenburg (cựu nhân viên Bộ Tư lệnh hàng không - vũ trụ quốc phòng Hoa Kỳ (Space Missile Defense)) đưa ra.

Ông cho rằng từng có một nền văn minh tiên tiến tồn tại trên sao Hỏa cách đây 250 triệu năm trước nhưng đã bị xóa sổ bởi một chủng tộc ngoài hành tinh khác bằng cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn.

Sự sống cách đây 250 triệu năm trên sao Hỏa

Bằng chứng là năm 2011, các nhà khoa học công nhận màu đỏ trên sao Hỏa có thể là kết quả của một vụ nổ hạt nhân lớn hay các hình ảnh ghi lại được cho thấy sao Hỏa giống như hành tinh sống sót sau những cuộc tấn công hạt nhân.

John Brandenburg cho rằng:

"Bề mặt sao Hỏa được bao phủ một lớp mỏng chất phóng xạ urani, thori và kali. Các chất phóng xạ này dường như đều phát ra từ một điểm có nhiệt độ khá cao trên bề mặt sao Hỏa. Đó có thể là dấu hiệu của một vụ nổ hạt nhân".

Sao Hỏa từng có sự sống tiên tiến, nhưng bị hủy diệt bởi 1 nền văn minh phát triển hơn - Ảnh 2.

Đám mây hình nấm như một vụ nổ nguyên tử ở Valles Marinerist, sao Hỏa. Ảnh Internet.

Giờ đây sao Hỏa giống như vùng đất chết hoang tàn và dấu vết về nền văn minh ấy đã hòa vào cát bụi, tuy nhiên những bằng chứng về nước hay đại dương từng có trên sao Hỏa cho thấy nơi đây có thể từng có điều kiện lý tưởng cho sự sống.

John Grunsfeld, Phó chỉ huy Nhiệm vụ Khoa học của NASA cho biết:

"Khả năng của sự sống bên trong sao Hỏa luôn luôn rất cao. Chắc chắn có nước ở đâu đó ở lớp vỏ sao Hỏa... Nó rất giống, như tôi nghĩ rằng có sự sống đâu đó ở lớp vỏ của sao Hỏa."

Sao Hỏa từng có sự sống tiên tiến, nhưng bị hủy diệt bởi 1 nền văn minh phát triển hơn - Ảnh 3.

Những khu vực tồn tại xenon - dấu hiệu của các vụ nổ hạt nhân. Ảnh Internet.

John Brandenburg cho hay, sao Hỏa từng có 2 chủng người cổ đại tồn tại là Cydonians và Utopians, họ có nền văn minh tiên tiến thậm chí vượt trội hơn so với loài người. Nơi đây có thể từng tồn tại các thành phố, công trình vĩ đại.

Trước đó tàu Viking 1 cũng chỉ ra được 1 cấu trúc như kim tự tháp Giza vĩ đại ở Ai Cập. Năm 1980, Erol Torun (chuyên gia vẽ bản đồ vệ tinh và hình ảnh đên từ cơ quan lập bản đồ quốc phòng) đã tìm hiểu về kim tự tháp này.

Ông gọi nó là bia đá Rosetta của sao Hỏa. Thế nhưng sau khi bị một chủng tộc ngoài hành tinh hiếu chiến tấn công, hành tinh Đỏ đã bị xóa sổ sự sống trên đó và quay lại thời kỳ đồ đá.

Vậy nền văn minh trên sao Hỏa đã bị diệt vong hoàn toàn hay một số sống sót đã di chuyển tới các hành tinh khác. Thật khó để có thể trả lời chính xác, thế nhưng nơi mà con người có thể sống trong tương lai có thể là nơi từng tồn tại nền văn minh vượt bậc.

Nguồn: Ancient-code.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại