Sao bóng đá đội tuyển Syria trở thành "trùm" phiến quân: Cái chết đau đớn

Hoài Giang |

Từ vị trí Cựu thủ môn đội tuyển Syria, nhà cảm hứng cho cách mạng và trở thành chỉ huy phiến quân, Abdel-Bassit Sarout đã tử thương khi tham chiến tại chiến trường Hama.

Ngày 8/6 tờ Al-Masdar News đưa tin Cựu thủ môn của Đội tuyển quốc gia Syria, Abdel-Bassit Sarout, đã chết vì vết thương quá nặng sau khi tham gia giao tranh tại khu vực tây bắc Hama, Syria.

Theo các nhà hoạt động đối lập, Sarout đã bị thương nặng trong cuộc tấn công hỗn hợp của phiến quân Jaysh Al-Izza và nhóm khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) ở tây bắc Hama.

Ban đầu, nhiều nhà hoạt động ủng hộ phe đối lập nói rằng chỉ huy chiến trường của Jaysh Al-Izza sẽ hồi phục vết thương.

Tuy nhiên, không có cập nhật trạng thái nào được đưa ra trên trang cá nhân của Sarout cho đến sáng nay khi Jaysh al-Izza tung một clip cho thấy cái chết của Sarout.

Sao bóng đá đội tuyển Syria trở thành trùm phiến quân: Cái chết đau đớn - Ảnh 1.

Abdel-Bassit Sarout bên cạnh lá cờ đen của IS năm 2014.

Sarout là một nhân vật quan trọng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ đầu tiên ở Syria, và cựu thủ môn đã tham dự một số cuộc biểu tình ở thành phố quê hương Homs.

Không lâu sau khi xung đột vũ trang nổ ra ở Syria, Sarout gia nhập Quân đội Syria Tự do (FSA) tham chiến trong các trận đánh tại Homs.

Nhiều thông tin cho rằng Sarout đã thề trung thành với Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), tuy nhiên không có bằng chứng chắc chắn chứng thực việc này.

Trước khi chết, Sarout là chỉ huy chiến trường của lực lượng mạnh nhất của FSA ở thời điểm hiện tại nhóm phiến quân Jaysh Al-Izza.

Nhóm này được cho là đã tiên phong trong mọi trận chiến chống lại Quân đội Ả Rập Syria (SAA) ở miền bắc Hama.

Cái chết của Sarout xảy ra trong một nỗ lực tấn công bất thành của phiến quân ở khu vực Hama nhằm cắt đường tiếp vận của nhóm quân SAA đang phát triển ở hướng tây bắc.

Trong 24 giờ qua SAA đã tái chiếm 2 trên tổng số 4 làng mạc bị phiến quân chiếm giữ trong ngày 7/6, giao tranh vẫn đang tiếp diễn dữ dội tuy nhiên phiến quân được cho là đã bị thiệt hại nặng trong cuộc tấn công nói trên và đang tháo chạy khỏi chiến trường.

Trong một clip tổng hợp của phiến quân Jaysh al-Izza, cảnh Abdel-Bassit Sarout hấp hối đã được quay lại và quá trình anh này tham chiến chống chính phủ cũng được miêu tả rõ ràng (Nguồn Phiến quân Jaysh al-Izza).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại