Sản xuất ra thứ phá vỡ mọi nguyên lý vật lý và kinh tế, Elon Musk cùng Tesla đang làm gì với thế giới?

Lam Thiên - Luyên NT |

Nếu thành công, dự án tham vọng của Tesla năm 2020 sẽ làm thay đổi hoàn toàn ngành hóa pin của loài người, điều từng khiến những ông lớn công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Samsung phải "thúc thủ".

"Có lẽ những điều Elon Musk hứa hẹn không phải là nói dối, chẳng qua ông đang nói chuyện về một tương lai quá xa", các chuyên gia hàng đầu về công nghệ và đầu tư vẫn trao đổi với nhau như thế mỗi lần ông chủ của Tesla công bố các dự án mới đầy tham vọng của mình.

Mới đây nhất, với sự ra đời của 2 phiên bản xe hạng nặng và xe cỡ nhỏ, Elon Musk tham vọng thay đổi hoàn toàn ngành hóa pin của loài người, điều từng khiến những ông lớn công nghệ hàng đầu thế giới phải chịu thúc thủ.

Với xe tải hạng nặng của Tesla, Musk hứa hẹn có thể chở được 80.000 pound (40 tấn) và đi được 500 dặm (khoảng 800 km) chỉ trong một lần sạc điện, rồi sau đó có thể đi tiếp được 400 dặm (khoảng 650 km) sau khi sạc mất 30 phút. Điều đó đồng nghĩa với chiếc pin nặng hơn 10,000 pound (4,5 tấn) và sẽ tốn hơn 100,000 USD.

Với chiếc Megachargers của Tesla, Musk tuyên bố rằng chiếc xe tải sẽ có thể đi được 650 km trong 30 phút chỉ trong một lần sạc pin, tức là Tesla sẽ cho ra mắt công nghệ sạc tương lai nhanh gấp 10 lần những bộ sạc nhanh nhất của hãng hiện nay.

Mẫu xe nhỏ được kỳ vọng chạy nhanh nhất Roadster được Musk hứa hẹn sẽ chỉ có mức giá 200.000 USD trong khi có khả năng chạy được 1.000km chỉ trong 1 lần sạc điện. Ngoài cung cấp các trạm sạc, giá sạc điện mà Tesla công bố sẽ đảm bảo ở mức 7 xu cho mỗi kWh, tức là chỉ đủ bù 1/6 chi phí thực.

Xe mới của Tesla và Elon Musk: Phá vỡ mọi nguyên lý

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại