Sẵn sàng hỗ trợ Campuchia chống dịch

Ng.Thạnh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế khác.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang Ảnh: BẢO THY

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang Ảnh: BẢO THY

Sáng 22-4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long họp trực tuyến với ông Mam Bunheng - Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia.

Nguy cơ bùng phát dịch

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ một số kinh nghiệm của Việt Nam trong hơn 1 năm qua và cho biết sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch Covid-19. Các cơ sở y tế tại Campuchia có thể kết nối với Việt Nam và Việt Nam sẽ cử bác sĩ, chuyên gia trao đổi cùng bác sĩ Campuchia để điều trị hiệu quả nhất.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định hỗ trợ nước bạn 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế khác. Khi Campuchia đồng ý, toàn bộ trang thiết bị, vật tư này sẽ được chuyển sang Campuchia sớm nhất.

Bộ trưởng Y tế Campuchia cảm ơn sự quan tâm của Việt Nam và cho biết sẽ trao đổi chính thức về việc tiếp nhận hỗ trợ thông qua Bộ Ngoại giao. Đến nay, Campuchia ghi nhận hơn 7.700 ca mắc Covid-19, trong đó có 59 ca tử vong. Những ngày qua, Campuchia ghi nhận hàng trăm ca mắc mới Covid-19.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xuất hiện dịch Covid-19 tại Việt Nam là rất lớn trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh tại các nước láng giềng và trên thế giới. Những ngày qua, Bộ Y tế liên tục tổ chức các đoàn tăng cường kiểm tra việc phòng chống dịch Covid-19 tại các vùng biên giới. Do Việt Nam và Campuchia có đường biên giới dài, gồm đường bộ, đường hàng không, đường biển nên việc kiểm soát các ca nhập cảnh trái phép rất khó khăn, đòi hỏi việc giám sát tại biên giới thực hiện nghiêm túc. Người dân cần nâng cao cảnh giác, khi thấy đối tượng nghi ngờ nhập cảnh trái phép, phải báo cơ quan chức năng.

PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không được chủ quan: "Phải xác định có thể vẫn còn những ca dương tính ngoài cộng đồng, chưa kể phần lớn người mắc không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, rất khó phát hiện. Người dân tuyệt đối không chủ quan trong kỳ nghỉ dài ngày, bởi virus không trừ một ai".

Bộ Y tế cho biết đến nay, nước ta đã có 108.897 người tại 27 tỉnh/TP được tiêm vắc-xin Covid-19. Trong ngày, phát hiện 10 ca mắc Covid-19 tại Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái, Phú Yên và Đà Nẵng, đều là các trường hợp nhập cảnh đã cách ly trước đó và phát hiện mắc bệnh trong thời gian cách ly.

Thắt chặt công tác tuần tra

4 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) phát hiện một sà lan và một tàu kéo chạy từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác yêu cầu chủ phương tiện cho tàu vào cảng An Thới. Qua kiểm tra, phát hiện trên tàu có 4 người từ Campuchia về Việt Nam. Bốn người này khai thuê tàu sang Campuchia làm ăn nhưng do dịch Covid-19 ở nước này bùng phát nên trốn về. Những người này đã được đưa vào cơ sở cách ly.

Trước đó, lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn 12 người là Việt kiều sống tại Campuchia, đi trên 4 phương tiện vỏ lãi định nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường sông Tiền về Việt Nam.

Cùng ngày, đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, làm việc với Công an TP Phú Quốc, Ban Chỉ huy Quân sự TP Phú Quốc và chỉ huy các đơn vị tuyến biển, đảo, ven biển về tình hình phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19. Tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Thế Anh chỉ đạo các đơn vị tập trung làm ngay các công việc như: tiếp tục bám, nắm địa bàn; tăng cường thắt chặt công tác tuần tra, kiểm soát; lên các tàu để tuyên truyền toàn dân tố giác hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời các đơn vị có kế hoạch cụ thể cho từng địa bàn để làm nhiệm vụ và thành lập ngay các chốt trên biên giới biển, ven biển và đảo lẻ…

Bác sĩ Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, thông tin dịp lễ 30-4 và 1-5, khách du lịch đến Trà Vinh đông hơn nên sở này đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh tập huấn cho cán bộ y tế các địa phương, nhắc nhở họ tuyên truyền cho du khách khi đến các địa điểm tham quan phải thực hiện phòng dịch. Theo ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, các đơn vị chức năng ở tỉnh này đang thanh tra về phòng chống dịch tại hầu hết các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Ông Đặng Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, cho biết các đoàn khách đến địa phương này đều phải khai báo y tế qua hệ thống, điểm du lịch. Theo ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh này đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang chỉ đạo tăng cường giám sát tàu thuyền vào địa bàn, không để người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào tỉnh, tuyên truyền cho các chủ phương tiện thủy không chở người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tăng cường giám sát nhập cảnh

Ngày 22-4, liên quan 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) phát thông báo về việc cảnh báo người nhập cảnh trái phép. Theo đó, 3 trường hợp này nhập cảnh qua đường tiểu ngạch ở Tây Ninh, sau đó về TP HCM để đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ngành y tế đã cách ly 3 người này và kết quả xét nghiệm đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện HCDC tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc 3 người này.

TP HCM cũng đang cách ly 2.573 người, trong đó 2.572 người cách ly tại các điểm tập trung, 1 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại