Samsung Galaxy S24 Ultra vừa tạm biệt một "thiết kế huyền thoại": 10 năm qua không ít đối thủ học theo

Mạnh Kiên |

Galaxy S24 Ultra ra mắt đã chính thức từ bỏ xu hướng thiết kế mà Samsung tiên phong, thứ từng khiến hàng loạt hãng điện thoại giá rẻ khác đi theo.

Samsung từ bỏ chi tiết 10 năm

Samsung đi tiên phong trong xu hướng điện thoại thông minh màn hình cong với Galaxy Round (2013) và Galaxy Note Edge (2014) khoảng mười năm trước. Màn hình cong với vẻ đẹp mới lạ đã nhanh chóng trở nên phổ biến, đặc biệt là sau sự ra mắt của chiếc Galaxy S6 Edge với đường cong gợi cảm vào năm 2015.

Ngay sau đó, các công ty như LG, Motorola, OnePlus, Google, Huawei và Xiaomi đã nhanh chóng nhảy vào cuộc đua. Nhưng đến thời điểm hiện tại, với sự ra mắt của Galaxy S24 Ultra, Samsung đã tạm biệt xu hướng mà công ty khai phá.

Ngoài chi tiết khung titan thêm mới, sự thay đổi ngay lập tức khi nhìn vào S24 Ultra chính là màn hình. Với kích thước 6,8 inch độ phân giải 1440p, giống như S23 Ultra, chiếc máy này giờ đây không còn bo tròn nữa mà gần như phẳng hoàn toàn.

Samsung Galaxy S24 Ultra vừa tạm biệt một "thiết kế huyền thoại": 10 năm qua không ít đối thủ học theo- Ảnh 1.

Với việc từ những chiếc smartphone cao cấp cho đến những mẫu điện thoại giá cả bình dân của Trung Quốc đều có màn hình cong, động thái từ bỏ bất ngờ của Samsung đã đặt ra những câu hỏi thú vị.

Tại sao nhiều công ty đang bước vào, còn bản thân Samsung lại sẵn sàng rời đi? Phải chăng màn hình cong giờ đã trở nên lỗi thời?

Theo Phone Arena việc một chiếc điện thoại trang bị màn hình cong hay màn hình phẳng không phải là vấn đề quá lớn, miễn là màn hình cong có khả năng cầm nắm tốt với phần viền các bên đồng đều.

Thực tế là điện thoại màn hình cong cho cảm giác nhỏ gọn hơn đáng kể so với điện thoại có màn hình phẳng.

Ngoài việc giúp điện thoại trông hấp dẫn hơn và dễ cầm hơn, màn hình cong được coi là một đặc điểm thiết kế giúp điện thoại trông có cảm giác cao cấp hơn. Ít nhất thì quan niệm này đã đúng ở thời điểm nhiều năm trước khi những chiếc điện thoại Trung Quốc giá cả phải chăng bắt đầu tiếp cận xu hướng.

Nhưng vấn đề ở đây là tính độc đáo. Ở thời điểm năm 2015-2016, chỉ có số ít những điện thoại hàng đầu là có màn hình cong, điều giúp chúng có sức hút đặc biệt. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tất cả smartphone (kể cả máy tầm trung) đều có màn hình cong thì điều này không còn gây chú ý nữa.

Samsung Galaxy S24 Ultra vừa tạm biệt một "thiết kế huyền thoại": 10 năm qua không ít đối thủ học theo- Ảnh 2.

Tính thẩm mỹ vẫn là một yếu tố quan trọng trong thế giới điện thoại và cũng giống như thời trang quần áo, các xu hướng điện thoại thông minh đến rồi đi.

Với logic đó, có vẻ như các điện thoại hàng đầu ở Mỹ, Anh và Châu Âu hiện đang rời xa màn hình cong. Tuy nhiên, những chiếc điện thoại hàng đầu đến từ Trung Quốc lại có khuynh hướng ngược lại.

Ví dụ như Galaxy S24, iPhone 15, Pixel 8 dùng màn hình phẳng, còn các cái tên Xiaomi 14 Pro, Oppo Find X7 hay Vivo X100 vẫn đi theo phong cách cũ.

Trong khi Samsung đi tiên phong trong việc tạo ra màn hình cong cho điện thoại thông minh và khiến chúng trở thành lựa chọn thú vị, gã khổng lồ Hàn Quốc không còn hứng thú nũa khi có quá nhiều người làm giống mình.

Samsung Galaxy S24 Ultra vừa tạm biệt một "thiết kế huyền thoại": 10 năm qua không ít đối thủ học theo- Ảnh 3.

Xu hướng mới của điện thoại năm 2024 là gì?

Nhiều người hẳn còn nhớ đến chiếc điện thoại màn hình cong đỉnh cao một thời có tên Xiaomi Alpha, với vẻ ngoài không khác gì một thiết bị của tương lai. Dù đã phải hủy bỏ do "sự phức tạp trong quá trình sản xuất", mẫu điện thoại này vẫn khiến tất cả những fan hâm mộ smartphone phải kinh ngạc.

Đây là Galaxy S24 Ultra: Viền titan, màn hình phẳng, Galaxy AI mới ngày đầu nhưng đã hỗ trợ tiếng Việt đầy đủĐây là Galaxy S24 Ultra: Viền titan, màn hình phẳng, Galaxy AI mới ngày đầu nhưng đã hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ

Samsung đã chính thức công bố thế hệ Galaxy S24 với ba model Galaxy S24, Galaxy S24+ và Galaxy S24 Ultra. Như mọi năm, tâm điểm chú ý vẫn thuộc về Galaxy S24 Ultra, model cao cấp nhất và được trang bị nhiều công nghệ nhất.

Có thể thấy màn hình cong vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, thậm chí có thể tạo nên xu hướng mới. Nhưng việc Samsung sẵn sàng loại bỏ chúng cho thấy màn hình cong chưa bao giờ là một phần thiết yếu hay định hướng chiến lược về thiết kế của Galaxy.

Như đã đề cập ở trên, màn hình cong giúp những chiếc điện thoại cao cấp trở nên hấp dẫn và thon gọn, giúp chúng dễ cầm bằng một tay hơn. Nếu nghĩ thoáng một chút về sự phát triển, chúng ta cần hiểu rằng có thể cần đặt những lợi ích hữu hạn sang một bên để tìm kiếm những thiết kế mới mẻ.

Do vậy, năm 2024 khả năng sẽ là thời điểm chứng kiến các hãng sản xuất có những thay đổi lớn về thiết kế cũng như những thách thức về phần cứng trong thế giới điện thoại thông minh, mang đến những xu hướng mới và thú vị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại