Sách "gối đầu giường" của diều hâu Nhà Trắng: Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ khuyên đừng đọc

Minh Khôi |

Cuốn sách được xuất bản lần đầu cách đây 3 năm và tác giả hiện là Cố vấn của Nhà Trắng.

Được đặt tiêu đề phụ là Chiến lược của Trung Quốc để thay thế Mỹ làm siêu cường toàn cầu, cuốn sách tuyên bố Bắc Kinh đã có một kế hoạch dài cả thế kỷ xây dựng dựa trên một loạt những mưu lược nhằm lợi dụng Mỹ để giúp nước này phát triển trước khi độc chiếm vị trí siêu cường dẫn đầu thế giới.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải, trong cuộc phỏng vấn với hãng Fox News, đã cho biết, ông không khuyến khích đọc cuốn sách "Cuộc marathon trăm năm" của Michael Pillsbury, cố vấn Nhà Trắng.

Sách gối đầu giường của diều hâu Nhà Trắng: Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ khuyên đừng đọc - Ảnh 1.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: SCMP.

Nhà phân tích chính trị Wu Xinbo, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ, tại Đại học Fudan, Thượng Hải, năm 2015 đã dự báo trong bài điểm sách rằng, cuốn sách có thể được các "diều hâu" của nước Mỹ sử dụng để bào chữa cho chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc.

3 năm sau, giới "diều hâu" Washington đã dẫn quan điểm của Pillsbury như là bằng chứng ủng hộ các lập luận của mình.

Trong cuốn sách, ông Pillsbury cho rằng, Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành bá chủ toàn cầu vào năm 2049, thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tác giả cảnh báo, chính phủ Mỹ nên ngừng đưa ra những đánh giá sai lệch và có biện pháp giúp Washington không bị tụt lại sau Bắc Kinh.

Xuất hiện trên Fox, ông Thôi Thiên Khải cho rằng, mục tiêu của Trung Quốc chỉ là để người dân có một cuộc sống tốt hơn.

"Chúng tôi không muốn thách thức hay thay thế bất kỳ ai trên thế giới. Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng các nước chia sẻ tương lai chung với toàn bộ phần còn lại của thế giới, trong đó có Mỹ", Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ nói.

Vào thời điểm cuốn sách xuất bản lần đầu tiên vào năm 2015, quan điểm của ông Pillsbury được cho là cực đoan và gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, quan điểm này được các quan chức hàng đầu của chính quyền Trump nhắc lại nhiều lần trong các bài phát biểu. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn ông Pillsbury như một "nguồn tin cậy hàng đầu về Trung Quốc".

Ông Wu lưu ý, bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích "thẳng mặt" Trung Quốc hôm 4/10 được trình bày ở Viện Nghiên cứu Hudson, một viện nghiên cứu theo đường lối bảo thủ mà ông Pillsbury làm Giám đốc trung tâm về chiến lược của Trung Quốc.

Pillsbury đại diện cho bài phát biểu, mà một số nhà quan sát đánh giá như lời tuyên bố một cuộc chiến tranh Lạnh mới.

Một số chỉ trích của Phó Tổng thống Mike Pence rõ ràng có sự tương đồng với lý thuyết được nêu trong cuốn sách của ông Pillsbury, ông Wu nói. Đơn cử như lời cáo buộc cơ quan tình báo Trung Quốc ăn cắp có hệ thống công nghệ từ các công ty Mỹ.

Trong buổi phỏng vấn với Fox News, ông Thôi Thiên Khải phản bác rằng tất cả các cáo buộc của Phó Tổng thống Mike Pence là vô căn cứ, từ việc can thiệp bầu cử Mỹ cho đến ăn cắp tài sản trí tuệ.

"Không thể nào. Người Trung Quốc chăm chỉ và cần cù như bất cứ người dân nào trên Trái Đất". Khi được hỏi liệu cuốn sách của ông Pillsbury có phải "tin giả" hay không, ông Thôi Thiên Khải đáp: "Bạn có thể tự kết luận. Còn nhiều cuốn sách hay hơn nhiều".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại