Sách giáo khoa Ấn Độ bị chỉ trích vì hướng dẫn trẻ con thực hành giết mèo

Skye |

Tác giả của cuốn sách về môi trường cho lớp 4 tại Ấn Độ đã bị dư luận chỉ trích dữ dội sau khi đưa bài học về tầm quan trọng của việc thở với thí nghiệm liên quan tới làm ngạt mèo vào trong sách giáo khoa.

Tác giả của một cuốn sách giáo khoa lớp 4 tại Ấn Độ mới đây đã hứng trọn gạch đá từ dư luận sau khi các bậc phụ huynh nhận thấy trong sách của con em mình có một bài học về tầm quan trọng của việc thở, nhưng lại hướng dẫn các em thí nghiệm bài học đó bằng cách làm ngạt thở một chú mèo.

Nhiều người không thể tin được một cuốn sách về môi trường cho các em nhỏ mới 9 tuổi lại có thể đưa một bài học giết động vật vào làm thí nghiệm giảng dạy như vậy.

Lola Kuttiamma, một người dùng trên mạng xã hội Twitter đã chia sẻ hình ảnh trong cuốn sách giáo khoa với thí nghiệm "lạ lùng" kia.

Ngay sau đó, cư dân mạng Ấn Độ đã hết sức giận dữ về bài học "Các sinh vật sống thở". Theo như giải thích trong cuốn sách:

Sách giáo khoa Ấn Độ bị chỉ trích vì hướng dẫn trẻ con thực hành giết mèo - Ảnh 1.

Nội dung không phù hợp với học sinh trong sách giáo khoa.

"Không có sinh vật sống nào có thể tồn tại mà không có không khí chỉ trong vài phút. Các em có thể làm một thí nghiệm như sau: Lấy 2 hộp gỗ, một hộp có các lỗ nhỏ trên mặt.

Sau đó, bỏ một con mèo con vào trong từng hộp rồi đóng nắp hộp lại. Sau vài phút thì mở hộp ra. Bạn nhìn thấy gì? Con mèo trong hộp mà không có lỗ đã chết".

Không chỉ vậy, người hướng dẫn còn khuyên các em nên sử dụng mèo con để thí nghiệm tiến hành "nhanh hơn". Người viết sách còn cụ thể minh họa bằng hình ảnh 2 con mèo, 1 con còn sống và 1 con đã chết nằm trong hộp.

Khó có thể tưởng tượng được, đây lại là nội dung của cuốn sách với tựa đề: "Thế giới xanh của chúng ta: những bài học môi trường".

Được biết, cuốn sách này là một phần trong chương trình học của một trường học nổi tiếng tại Delhi, Ấn Độ.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ về việc nó còn được sử dụng hay không. Rõ ràng, nhà xuất bản đã được báo về vấn đề này cách đây vài tháng.

"Một phụ huynh đã gọi cho chúng tôi cách đây vài tháng và yêu cầu bỏ phần nội dung đó trong sách vì nó gây ảnh hưởng xấu cho trẻ nhỏ", Parvesh Gupta, người đại diện nhà xuất bản cho biết.

"Chúng tôi sẽ thu hồi sách từ các cơ sở phân phối và sẽ cho in lại sách vào năm sau".

Sách giáo khoa Ấn Độ bị chỉ trích vì hướng dẫn trẻ con thực hành giết mèo - Ảnh 2.

"Thế giới xanh của chúng ta: những bài học môi trường", tựa đề của cuốn sách với nội dung gây bức xúc trong cộng đồng.

(Nguồn: Odditycentral)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại