Sà lan gỗ chìm trên sông Soài Rạp, 2 người gặp nạn

Đ.Thắng - D.Lâm |

Phát hiện 2 người đang bám vào can nhựa kêu cứu trên sông Soài Rạp, lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu, đưa người gặp nạn vào bờ an toàn.

Sáng 21-10, tổ tuần tra Trạm Kiểm soát An Thới Đông thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hiệp Phước (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP HCM) phát hiện 2 người đang bám vào can nhựa kêu cứu trên sông Soài Rạp (khu vực TP HCM)

Lập tức, tổ tuần tra tiếp cận, ứng cứu người gặp nạn là ông Nguyễn Đăng Khoa (SN 1976, quê ở tỉnh Vĩnh Long) và ông Nguyễn Văn Hưởng (SN 1972, quê ở tỉnh Bến Tre). Sau đó, lực lượng cứu nạn đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn, tiến hành kiểm tra sức khỏe, làm rõ sự việc.

Ông Khoa kể lại đã điều khiển sà lan gỗ đi từ tỉnh Tiền Giang đến huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, phương tiện đi đến khu vực phao số 39- sông Soài Rạp thì bất ngờ bị phá nước rồi chìm trên sông. Lúc đó, sà lan cách bờ 150 m. Hiện đơn vị đã triển khai trục vớt sà lan gỗ bị chìm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại