Sà lan chở cát lật úp trên sông làm 3 người chết: Người thoát nạn kể về nguyên nhân

Phạm Diện |

Tại cơ quan công an, ông Hùng khai nhận thời điểm xảy ra sự cố khiến sà lan lật úp làm 3 người trong gia đình tử vong thì vợ ông làm tài công.

Chiều 18/5, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho biết đã lấy lời khai ban đầu từ ông Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê tỉnh Long An), nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ chìm sà lan xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bước đầu ông Hùng khai nhận, vào thời điểm xảy ra sự cố, người lái tàu để kéo sà lan chở cát vào bờ là bà Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi, vợ ông). Ông Hùng được chỉ định làm người phụ việc trên tàu.

Sà lan chở cát lật úp trên sông làm 3 người chết: Người thoát nạn kể về nguyên nhân - Ảnh 1.

18h, công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang được khẩn trương tiến hành

Khi đó, tàu kéo sà lan đang quay ngang, ngược với dòng nước chảy xiết nhưng thuyền trưởng Dung vẫn cho tàu đẩy chạy với tốc độ lớn, khiến con tàu cùng sà lan bị áp lực dòng chảy làm chao đảo 2 phương tiện. Sà lan bị lật úp đè lên con tàu đẩy và bị nhấm chìm.

Vụ tai nạn xảy ra làm 5 người trên tàu bị hất văng xuống sông, gồm: bà Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi), ông Phạm Văn Hùng (50 tuổi), Phạm Chí Cường (19 tuổi), Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi). Trong đó ông Hùng và Cường may mắn được cứu sống, 3 người còn lại thì 2 người đã chết, 1 mất tích.

Đến đầu giờ chiều, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là bà Huỳnh Thị Tuyết và cháu Phạm Văn Quốc Bảo, còn bà Phạm Thị Ngọc Dung đang mất tích.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh vẫn đang tìm kiếm nạn nhân còn lại, đồng thời tiến hành trục vớt phương tiện gặp nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại