sa hoàng Nga

Top 10 sự thật ít biết về vị Sa hoàng cuối cùng của nước Nga

Top 10 sự thật ít biết về vị Sa hoàng cuối cùng của nước Nga

Tri thức mới 2021-08-04T16:55:00

Nicholas II là vị Sa hoàng cuối cùng của nước Nga cũng là Đại vương công Phần Lan và Vua Ba Lan trên danh nghĩa. Sa hoàng Nicholas II bị lật đổ vào đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17/7/1918 trong một căn phòng ở Yekaterinburg.

Vì sao Sa hoàng Nga đầu tiên có cái tên "khó nghe": Ivan "Khủng khiếp"?

Vì sao Sa hoàng Nga đầu tiên có cái tên "khó nghe": Ivan "Khủng khiếp"?

Tri thức mới 2021-04-09T22:00:00

Ivan “Khủng khiếp” là một trong những vị hoàng đế tài ba trong lịch sử, nhưng tính cách nóng nảy của ông cũng khiến cho nhiều người phải chịu những bi kịch.

Vì sao Sa hoàng Nga đầu tiên có cái tên "khó nghe": Ivan "Khủng khiếp"?

Vì sao Sa hoàng Nga đầu tiên có cái tên "khó nghe": Ivan "Khủng khiếp"?

Quân Sự 2020-07-01T09:20:00

Ivan “Khủng khiếp” là một trong những vị hoàng đế tài ba trong lịch sử, nhưng tính cách nóng tính của ông cũng khiến cho nhiều người phải chịu những bi kịch.

Truy tìm bằng chứng mới vụ sát hại Sa hoàng cuối cùng

Truy tìm bằng chứng mới vụ sát hại Sa hoàng cuối cùng

Quốc tế 2015-09-25T10:29:00

Ủy ban điều tra của Bộ Nội vụ Nga đã mở lại cuộc điều tra về vụ sát hại vị Sa hoàng cuối cùng Nicolas II, do xuất hiện những bằng chứng mới.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại