*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tên lửa S-400 là hệ thống phòng không di động tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Nga và đang bán rất chạy trên thị trường thế giới.
Bất chấp trong hồ sơ mua bán đầy "vết nhơ ăn cắp công nghệ" nhưng khả năng rất cao Trung Quốc vẫn sẽ được Nga chấp thuận cung cấp hệ thống phòng không S-500.
Cuộc so tài giữa tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II và tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 nhiều khả năng sẽ xảy ra tại Iran chứ không phải ở Syria như dự đoán ban đầu.
Với việc điều tên lửa S-300PMU2 tới bờ biển, Iran đang chuẩn bị mọi phương án để đối phó với các cuộc tấn công tiềm năng của Không quân và Hải quân Mỹ.
Sau thảm kịch IL-20 bị bắn hạ do các máy bay chiến đấu của Israel lợi dụng làm lá chắn, không phận của Syria sẽ bị đóng cửa.
Nga có thể cung cấp cho quân đội Syria các hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong khoảng 2-3 tháng tới.
Đầu những năm 90, PLA rất cần các tổ hợp phòng không để thay tên lửa phòng không của Trung Quốc có các tính năng tương tự như S-75 đã lạc hậu.
Theo nguồn tin quân sự Iran, lô tên lửa S-300 đầu tiên Nga vận chuyển đến Tehran đã cập bến nước này hôm 18/7.
Trong năm nay, lực lượng Lục quân Nga sẽ tiếp nhận tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3 độc nhất vô nhị.
Phó GĐ Cơ quan LB về Hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga cho biết, các chuyến hàng bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-400 "Triumph" và máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 mà Nga chuẩn bị cho Trung Quốc đang đi theo đúng lịch trình.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/2 phủ nhận thông tin nói rằng Moskva chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran.
Ngày 9/11, một người phát ngôn cho phái đoàn Nga tham gia Triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế Dubai 2015 cho biết, Moskva sẽ ký với Tehran hợp đồng mới cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 sớm nhất vào đầu năm 2016.