Rút dao giết người trước Trung tâm hành chính huyện vì tiếng nẹt pô

Đình Thức |

Nhóm thanh niên đang ngồi chơi trước Trung tâm hành chính huyện thì có hai người đi xe máy đến, nẹt pô nên dẫn đến mâu thuẫn.

Ngày 6/4, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thanh Tín (SN 1999, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó vào khoảng 19h30 ngày 5/4, Tín ngồi chơi cùng bạn bè tại bùng binh ngay trước Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Lúc này, Nguyễn Văn Huy (SN 1998, trú Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Phong Anh Giản (SN 1997, trú thôn Hội Phước, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) đi xe đến và nẹt pô inh ỏi.

Tín và Huy, Giản mâu thuẫn và đánh nhau.

Tín lấy một con dao bấm dài khoảng 20cm thủ sẵn trong người rồi dùng dao đâm Huy và Giản. Huy bị đâm 1 nhát trúng lưng, còn Giản bị đâm 3 nhát trúng vùng bụng và ngực. Khi các nạn nhân gục ngã, Tín bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Giản chết khi trên đường đến bệnh viện. Nguyễn Văn Huy bị thương nặng.

Công an huyện Hòa Vang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã ngay lập tức truy bắt Tín để điều tra vụ án. Đến 23h30, Tín bị bắt khi đang lẩn trốn ở nhà người quen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại