Rút dao đâm chết anh trai vì bị nhắc nhở uống rượu

Hoàng Hải |

Bị anh trai nhắc nhở vì hay uống rượu, nghĩ anh coi thường mình, Bùi Văn Thuận đã rút dao đâm một nhát trúng ngực anh khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn.

Nạn nhân được xác định là Bùi Văn Húc (SN 1978, trú tại xóm Cốc, xã Thượng Cốc – Lạc Sơn), còn nghi phạm gây ra vụ án chính là em ruột nạn nhân là Bùi Văn Thuận (SN 1986 trú cùng thôn).

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 27/8, trong lúc hai anh em Húc ngồi uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn.

Bị anh trai nhắc nhở vì việc mình hay uống rượ, Thuận tỏ vẻ bực tức vì nghĩ anh trai coi thường mình. Trong lúc bực tức không kiềm chế được bản thân, Thuận đã bực tức dùng dao đâm vào ngực anh tra.

Do vết thương quá nặng và vào đúng chỗ hiểm đã khiến Bùi Văn Húc tử vong ngay sau đó.

Về phần Bùi Văn Thuận, sau khi gây án hắn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Được biết, đối tượng Bùi Văn Thuận là con út trong gia đình có hai anh em.

Trưởng Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận vụ án mạng nghiêm trọng nói trên xảy ra trên địa bàn và cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện đối tượng Bùi Văn Thuận đã bị bắt. Bước đầu tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại