Rượt đuổi bằng xe máy trong phố cổ rồi tung tin bắt cóc trẻ em

Bảo Ngọc |

Công an nhận được tin báo có vụ bắt cóc trẻ em nhưng khi đến hiện trường thì sự việc chỉ là mâu thuẫn giữa hai thanh niên.

Chiều 18-4, Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đăng Huân (SN 1984) và Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1984, cùng trú Hội An) về tội gây rối trật tự công cộng và báo tin giả.

Trước đó vào sáng 18-4, Công an phường Minh An (Hội An) nhận được điện thoại báo tin xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em tại ngã tư đường Phan Châu Trinh - Hai Bà Trưng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

“Khi chúng tôi đến nơi, người dân bao vây xung quanh và giữ lại hai thanh niên. Họ cho biết một trong hai người vừa định bắt cóc trẻ em nhưng không thể chạy thoát”, một chiến sĩ công an phường Minh An nói.

Cơ quan công an đã mời hai thanh niên nghi vấn về trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai khai tên là Nguyễn Đăng Hưng và Nguyễn Hoàn Vũ.

Hai người có mâu thuẫn từ trước trong lúc chơi đá bóng. Sáng 18-4, Vũ thấy Huân điều khiển xe máy trong phố cổ Hội an nên đuổi theo tông thẳng vào xe Huân.

Tuy nhiên, Huân tránh được khiến Vũ ngã xuống đường gây chảy máu ở chân.

Sau đó, Vũ lên xe bỏ chạy nhưng Huân lấy xe máy đuổi theo. Cả hai rượt đuổi nhau chạy qua nhiều tuyến đường đến ngã tư Phan Châu Trinh - Hai Bà Trưng thì Huân bắt được Vũ.

Huân cho rằng mình bị tấn công nên yêu cầu đến cơ quan công an làm rõ vụ việc nhưng Vũ từ chối.

“Tôi biết số điện thoại công an phường Minh An nên gọi báo tin có người bắt cóc trẻ em để họ nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Nhiều người đi đường nghe chuyện có người bắt cóc trẻ em nên dừng xe lại tạm giữ cả hai chúng tôi.

Tôi vì nóng ruột nên bịa ra chuyện bắt cóc trẻ em vì biết đây là việc được mọi người quan tâm. Tôi rất ân hận”, Huân viết trong bản tự khai tại cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được công an TP.Hội An tiếp tục xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại