Cảnh tượng "không tin nổi" ở Việt Nam: Học sinh đi qua cây cầu chỉ còn trơ khung sắt

Hoàng Hải |

Đoạn clip ghi lại cảnh các em học sinh đi qua cây cầu đã bị mất hết mặt sàn chỉ còn thanh sắt dọc hai bên bắc qua một con suối lớn đã khiến nhiều người xem rùng mình.

Đi qua cây cầu hàng trăm mét chỉ có khung sắt

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cây cầu xuống cấp nghiêm trọng và đang có nhiều học sinh nhỏ tuổi đi qua. 

Nhiều người tỏ ra vô cùng hoang mang, lo lắng trước việc các em học sinh đi qua cây cầu này là quá nguy hiểm đến tính mạng nếu chỉ cần sơ sẩy rơi xuống bên dưới suối thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

Theo tìm hiểu cây cầu này nằm ở địa bà xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi với PV, anh Văn Đảm, người đã quay lại đoạn clip trên và đăng tải lên mạng xã hội facebook cho biết.

Vào năm 2014, sau vụ sập cầu treo Chu Va 6 ở Lai Châu, chính quyền xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc đã dỡ bỏ phần mặt sàn của cây cầu này và cấm người dân qua lại.

Tuy nhiên, cây cầu không được dỡ bỏ toàn bộ mà chỉ dỡ bỏ phần mặt sàn và trơ lại khung sắt nên nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm đi trên khung sắt sang bên kia cầu.

Người dân cũng nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương để lát lại mặt sàn cây cầu nhưng không được đồng ý.

Cảnh tượng không tin nổi ở Việt Nam: Học sinh đi qua cây cầu chỉ còn trơ khung sắt - Ảnh 1.

Người dân bế con nhỏ đi qua cầu. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chưa xảy ra trường hợp đáng tiếc nào

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Bùi Văn Nượm - Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) xác nhận có cây cầu trơ khung ở tại xã Lỗ Sơn nối liền hai xóm Đổi Mới và xóm Đá 2 của xã.

Vị chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn cũng cho biết: Cây cầu này xây dựng từ lâu, đến năm 2014, đoàn kiểm tra của huyện Tân Lạc và tỉnh Hòa Bình đánh giá cầu xuống cấp, không đủ điều kiện sử dụng nên đã yêu cầu dỡ bỏ phần mặt sàn của cầu và chờ dự án đầu tư.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, vẫn chưa có dự án nào sửa chữa, tu sửa lại cây cầu. Do vậy, người dân vẫn liều mình đi qua.

Xã Lỗ Sơn là xã khó khăn, chiếm hơn 40% là hộ nghèo cho nên tỉ lệ người có xe máy cũng rất ít, một số gia đình cho con em đi xe đạp đến trường cũng chỉ từ cấp tiểu học trở lên còn các cháu học mầm non thì rất khó khăn trong việc đến trường.

Một số hộ dân do không có xe máy, không biết đi xe đạp nếu cõng con từ nhà đi 4 -5km đến trường thì hết nửa ngày. Do vậy, nhiều bà con đã bất chấp nguy hiểm đưa con qua cây cầu trơ khung sắt sang bên kia học cho kịp thời gian.

Vị chủ tịch xã Lỗ Sơn cũng thông tin thêm, từ năm 2014 đến nay, chưa có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra, có một số vụ tai nạn nhỏ do các cháu ngã ở ngay hai bên đầu cầu nên bị xước sát nhẹ.

Tuy nhiên, nếu chẳng may có người rơi từ giữa cây cầu xuống thì nguy hiểm bởi bên dưới toàn đá và suối rất sâu.

"Sau khi dỡ bỏ mặt sàn cây cầu, xã cũng làm biển báo cấm người dân đi qua cầu, tuyên truyền cho người dân nhưng xuất phát từ chỗ quá khó khăn nên bà con cũng liều mình đi qua cây cầu trơ khung.

Thực tế, khi không được đi qua cây cầu này, người dân của 6 xóm bên kia sẽ phải lội suối sang bên này.

Mùa cạn thì thời tiết lạnh, mực nước sâu khoảng gần 1 mét nên đi lại rất khó khăn. Nguy hiểm vào mùa lũ, nước chảy xiết bà con không thể qua lại được.

Trong 2 năm qua, UBND xã Lỗ Sơn đã có văn bản gửi lên huyện Tân Lạc và tỉnh Hòa Bình đề nghị xem xét có dự án khắc phục kịp thời để người dân đi lại được an toàn. Các cấp cũng đã ghi nhận nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có hồi âm", ông Nượm nói.

Ông Nượm mong muốn, các cấp chính quyền xem xét hoặc các nhà hảo tâm ủng hộ giúp nhân dân xã Lỗ Sơn có cây cầu để người dân đi lại an toàn.

Được biết, Xã Lỗ Sơn có một con suối chạy dọc, chia xã làm 2 phần. Xã có 12 xóm thì có 6 xóm bên kia suối, 6 xóm bên này suối, cây cầu nằm giữa trung tâm xã.

Trong đó, 6 xóm bên trong có cả 3 cấp học, trạm y tế, chợ, một số công trình phúc lợi công cộng khác. Do đó, bắt buộc bà con 6 xóm bên kia suối phải đi qua suối.

Học sinh, người dân đi qua cây cầu sắt ở Hòa Bình. (Nguồn: Văn Đảm)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại