Rúng động Nhật Bản: Phát hiện hàng loạt thi thể trong căn hộ, hung khí có thể là 1 cái cưa

Diệp Anh |

Một vụ án mạng nghiêm trọng đang được cảnh sát thành phố Zama, Nhật Bản tiến hành điều tra sau khi nhà chức trách phát hiện có đến 9 thi thể người được cất giấu trong một căn hộ.

Tờ Japan Times vừa đưa tin cho hay, cảnh sát thành phố Zama, tỉnh Kanagawa đã tiến hành bắt giữ Takahiro Shiraishi, 27 tuổi – đối tượng được xác định là nghi phạm chính trong vụ giết người hàng loạt.

Động thái này diễn ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ phận thi thể của tất cả 9 người bên trong căn hộ của hắn, vốn nằm trong một khu dân cư dọc đường ray của tuyến đường sắt Odakyu Odawara, cách nhà ga Sobudai-mae khoảng 600m.

Cảnh sát địa phương cho hay, sự việc được phát giác sau khi thông tin về một phụ nữ 23 tuổi ở Hachioji, phía tây Tokyo bị mất tích được trình báo vào hôm 24/10. Tuy nhiên từ ngày 21/10, người nhà đã không thể liên lạc với cô.

Anh trai của người phụ nữ đã tìm hiểu và phát hiện trang web tự sát sau khi đăng nhập vào tài khoản của em gái. Từ đây, người này biết em gái mình đã liên lạc với nghi phạm Takahiro Shiraishi.

Camera giám sát tại khu vực cũng cho thấy người phụ nữ trên và nghi phạm bước đi cùng nhau tại ga JR Hachioji và ga Sobudai-mae.

Rúng động Nhật Bản: Phát hiện hàng loạt thi thể trong căn hộ, hung khí có thể là 1 cái cưa - Ảnh 1.

Căn hộ của nghi phạm Takahiro Shiraishi và là hiện trường vụ án mạng đang gây rúng động khu vực.

Japan Times trích dẫn lời của Takahiro Shiraishi sau khi đối tượng này trả lời cảnh sát cho hay, hắn đã thừa nhận "đã cố gắng giấu thi thể của những người hắn giết để phi tang".

Một cái cưa được cho là dụng cụ mà Takahiro Shiraishi đã sử dụng để gây án đã được tìm thấy ngay trong căn hộ của hắn. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều thùng lạnh trong phòng có chứa thi thể người.

Theo điều tra sơ bộ, lực lượng chức năng cho rằng các thi thể này thuộc về 8 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra ADN để xác nhận danh tính các nạn nhân.

Được biết Takahiro Shiraishi mới chuyển đến sống tại căn hộ nơi hắn giấu các thi thể từ tháng 8/2017.

Một người hàng xóm sống gần nhà Takahiro Shiraishi cho biết đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên khi bước ngang qua căn hộ của hắn vào tháng 8 nhưng lại cho rằng đó là mùi rác thải, dù rằng ông ta "chưa bao giờ ngửi thấy mùi này" và cũng không nghe thấy tiếng động lạ nào phát ra từ căn hộ đáng sợ kia.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại