Rủ nhau đi câu cá, hai bé trai chết đuối thương tâm ở Hoà Bình

MẠNH ĐOÀN |

Bốn bé trai 10 tuổi đi câu cá, khi không câu được cá, 2 bé xuống đập tràn để tắm và chết đuối.

Sáng 24/8, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Hải Châu, Chủ tịch UBND xã Long Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết có một vụ chết đuối thương tâm khiến hai bé trai thiệt mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 23/8 tại đập tràn thôn An Thịnh (thôn An Thịnh, xã Long Sơn).

Vào thời điểm trên, 4 bé trai (cùng 10 tuổi, trú xã Long Sơn) rủ nhau đến đập tràn để câu cá. Do không câu được cá, hai bé trai xuống đập tắm rồi bị trượt chân xuống chỗ nước sâu.

Thấy bạn bị ngã xuống nước sâu, 2 bé còn lại chạy đi tìm người cứu nhưng vì không quen ai ở gần đó nên các bé chạy đến nhà người thân cách đập tràn khoảng 500 mét.

Tuy nhiên, khi có người đến ứng cứu, 2 bé trai đã thiệt mạng. Thi thể 2 bé được phát hiện ở khu vực nước sâu khoảng 2 mét.

Hai bé trai thiệt mạng được xác định là cháu Nguyễn Việt Th. và Bùi Hồng A.

Theo ông Châu, đập tràn nơi các cháu câu cá rộng khoảng 15 mét, độ sâu từ 0,6 - 2 mét. Hai bé xuống tắm ở chỗ nông ngay gần bờ nhưng có thể do trượt chân ngã xuống khu vực nước sâu nhất.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lượng chức năng xã Long Sơn và huyện Lương Sơn có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại