Rủ giai về nhà sống chung, người phụ nữ bị "người yêu" xoáy cả tỷ đồng

Nguyễn Hưng |

Ngoài việc được ở trong căn nhà 4 tầng khang trang của người tình tại quận Tây Hồ, Hùng còn được thoải mái sử dụng các tài sản có giá trị và cả ôtô. Biết được mật mã két sắt , Hùng mở két sắt để lấy trộm tiền và vàng của chị Thanh.

Theo bản án sơ thẩm, sau khi thi hành xong bản án, giữa năm 2014, Nguyễn Hải Hùng (43 tuổi, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) và chị T. (43 tuổi, ở quận Tây Hồ) nảy sinh tình cảm nam nữ và ở cùng nhau.

Ngoài việc được ở trong căn nhà 4 tầng khang trang của người tình tại quận Tây Hồ, Hùng còn được thoải mái sử dụng các tài sản có giá trị và cả ôtô.

Hùng biết chị T. có nhiều tài sản cất trong két sắt trên tầng 4 nên biết được mật mã.

Cuối tháng 11-2015, Hùng mở két sắt để lấy trộm tiền và vàng của chị T.

Sau khi ăn tiêu hết số tài sản trộm cắp được, giữa tháng 12-2015, Hùng tiếp tục lấy trộm 650.000 đồng, cùng nhiều dây chuyền, lắc và nhẫn vàng và USD của chị T. rồi bỏ trốn.

Bị tố cáo, Hùng buộc phải tới cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan Công an đã thu hồi được một số tài sản Hùng đã đánh cắp để trả cho bị hại.

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hùng 54 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản nhưng Hùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29-7 tại TAND Hà Nội, bị cáo Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

HĐXX phúc thẩm xác định, bản án mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hùng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án tại bản án của Tòa án cấp sơ thẩm đối với bị cáo Hùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại