Rót rượu ra chén, ai không uống cạn thì...bắn

Từ Huy |

Thấy 9 cậu bé đi chăn trâu vào lán xin nước uống, Phiếu mang chai rượu rót vào chén rồi mang súng đã nhồi đạn ra dọa "ai không uống hết tao bắn".

TAND tỉnh Yên Bái mới đây đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Lò Văn Phiếu (SN 1964, trú xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Theo hồ sơ truy tố, ngày 12/6/2016 các cháu Hoàng Văn Thảo, (SN 2000), Hoàng Văn Thích, (SN 2003), Sầm Mưu Hoàng, (SN 2004), Hoàng Văn Lợi, (SN 2002), Hoàng Thái Tâm, (SN 2004), Hoàng Văn Tường, (SN 2000), Lò Văn Tâm, (SN 2004), Hoàng Văn Bảo, (SN 2004) và Sầm Văn Sui, (SN 2003) đều trú tại thôn Nà Lóng, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đi chăn trâu nên vào lán của Lò Văn Phiếu chơi và xin nước uống.

Tại đây, Phiếu lấy chai rượu rót ra chén rồi bắt các cháu lần lượt uống hết. Phiếu còn lấy một cây súng kíp đã nhồi đạn và dọa "đứa nào không uống thì tao bắn".

Do sợ hãi nên các cháu lần lượt uống hết, đến lượt cháu Hoàng Văn Thảo do chỉ uống một ít rồi đi ra ngoài. Thấy vậy, Phiếu chĩa súng về phía cháu Thảo ở khoảng cách 1 mét rồi bóp cò.

Cháu Thảo bị đạn găm vào ngực và cánh tay trái bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo Phiếu là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, bức xúc trong dư luận địa phương, VKS truy tố về bị cáo về tội danh giết người là có căn cứ pháp luật.

Từ những phân tích trên, trên cơ sở đề xuất mức án của VKS, HĐXX TAND tỉnh Yên Bái đã tuyên bị cáo Lò Văn Phiếu 9 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại