Rostec: Việt Nam quan tâm tới trực thăng hiện đại của Nga

Mai Anh |

Theo tin chính thức từ Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Rostec (Nga), một phái đoàn quân sự Việt Nam đã có chuyến thăm tới Nga và bày tỏ sự quan tâm tới một số trực thăng hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đại diện phía Việt Nam đã đến thăm Nhà máy trực thăng Kazan và được giới thiệu các xưởng lắp ráp tổ hợp máy và thân của các dòng trực thăng Mi-8/17, "Ansat" và Mi-38.

Đồng thời, Đoàn cũng đã đến thăm dây chuyền lắp ráp hoàn thiện trực thăng Mi-8 MTV-1, Mi-17V-5 cũng như khu lắp ráp trực thăng Ansat đang được sản xuất theo loạt nhỏ.

Rostec: Việt Nam quan tâm tới trực thăng hiện đại của Nga - Ảnh 1.

Trực thăng Mi-8V-5 của Nga

Phó Tổng Giám đốc Tiếp thị và phát triển kinh doanh "Máy bay trực thăng Nga" Alexander Shcherbinin cho biết:

"Việt Nam là một trong những đối tác lâu dài của chúng tôi và có nhiều kinh nghiệm trong điều hành kỹ thuật máy bay rất khác nhau....

Sau hơn một nửa thế kỷ hợp tác, chúng tôi đã cung cấp cho Việt Nam 50 chủng loại kỹ thuật trực thăng, trong đó bao gồm Mi-4, Mi-8, Mi-17, Mi-17-1V, Mi-171E, Mi-172 phục vụ trong biên chế không quân cũng như trong hàng không dân dụng.

Ông Shcherbinin cũng cho biết, đoàn Việt Nam tỏ ý quan tâm đến những chiếc trực thăng đa năng Mi-38.

Bên cạnh đó, những chiếc trực thăng "Ansat" và Mi-17V-5 đã thu hút được sự chú ý của phái đoàn khi trực tiếp bay trình diễn.

Theo Rostec, trực thăng đa năng "Ansat" có thể đạt tốc độ tối đa 275 km/h và tầm bay đạt hơn 500 km. Sở hữu những lợi thế cạnh tranh đáng kể ở phân hạng của mình, "Ansat" đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng, không chỉ ở Nga mà còn ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của các nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và các hoạt động bay dân sự.

Rostec: Việt Nam quan tâm tới trực thăng hiện đại của Nga - Ảnh 2.

Trực thăng Ansat của Nga

Đối với trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5 đang rất được ưa chuộng bởi các lực lượng vũ trang Nga và nước ngoài. Đây là loại máy bay trực thăng có khả năng vận chuyển lên đến 4.000 kg trong thân máy hoặc trên giá treo bên ngoài.

Ngoài ra, chúng có thể mang theo và sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, như những chiếc trực thăng tấn công thực thụ hoặc cũng có thể thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn và vệ sinh môi trường cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác nhau. Các máy bay trực thăng được trang bị tổ hợp thông tin liên lạc và dẫn đường hiện đại.

Hoạt động ổn định, bền bỉ, các máy bay thuộc dòng Mi-8/17 của Nhà máy trực thăng Kazan đã chứng minh được những đặc tính ưu việt khi thực hiện các nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, xứng đáng là những chiếc trực thăng tốt nhất trong phân hạng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại