Rooney trở lại cùng sự giản dị và tận hiến

Tiên Lâm |

Wayne Rooney đã già, ở cả Man United lẫn Tam sư. Chẳng cần phải thống kê làm gì, cứ nhìn vào những cái tên Martial, Rashford hay Harry Kane, Delle Alli, Jamie Vardy thì rõ...

Thôi đành 9 bỏ làm 10

Sau gần 2 tháng phải "ngồi chơi xơi nước" vì chấn thương, Rooney đã trở lại thi đấu. Không khó để nhận ra sự lạ lẫm trong lần trở lại này. Người ta thấy một Rooney xông xáo hơn, có mặt ở khắp mọi điểm nóng trên sân.

Cũng không mấy khó hiểu, từ vị trí trung phong cắm, đội trưởng Man United được HLV Louis van Gaal kéo về đá vị trí hộ công, ngay dưới vị trí sở trường của anh. Nếu xét đơn thuần về kết quả, đấy là một lựa chọn tốt khi Man United toàn thắng từ khi Rooney trở lại.

Tự mình ghi bàn hay kiến tạo cho đồng đội, với Rooney đều là điều tuyệt vời.

Tự mình ghi bàn hay kiến tạo cho đồng đội, với Rooney đều là điều tuyệt vời.

Thực ra, hộ công chẳng phải là vị trí xa lạ với Rooney. Đấy chính là vị trí tiền đạo người Anh này đã từng chơi đến thuộc lòng hồi đá cặp với Cristiano Ronaldo.

Chính sự hỗ trợ từ phía sau của Rooney đã giúp Ronaldo có được những mùa giải thăng hoa nhất của mình ở Old Trafford.

Phải chăng, sự xuất sắc "đột xuất" của hai chân sút trẻ Martial và Rashford khiến Rooney phải "bật bãi" từ vị trí "số 9" - trung phong cắm xuống vị trí "số 10". Không sai. Nhưng chưa hẳn đã chính xác.

Nguồn cảm hứng mang tên Paul Scholes

Sau trận thắng 2-1 của Man United trước Everton vừa qua, Rooney gây ngạc nhiên với lời "thú nhận" rằng anh đang học cách chơi ở vị trí mới với nguồn cảm hứng từ một trong những tiền vệ lừng danh của "Quỷ đỏ" - Paul Scholes.

Ngạc nhiên là bởi từng rất nhiều lần ra sân với vị trí "số 10" trước đây, nhưng thực tế Rooney vẫn "sắm vai" tiền đạo, với việc luôn sẵn sàng lao lên thực hiện nhiệm vụ ghi bàn, trong khi đó, vai trò chính của "số 10" đích thực là tiền vệ kiến thiết cho tiền đạo ghi bàn.

"Sắm vai" Paul Scholes, có nghĩa là Rooney phải tiết chế bản năng của một tiền đạo bẩm sinh, để tập trung vào việc tung những đường chuyền quyết định cho trung phong cắm ghi bàn.

Đấy là cả một sự thay đổi về mặt tư duy bóng đá, chứ không chỉ đơn thuần bản năng.

Vô tình hay hữu ý, nhưng đó là sự chuẩn bị tốt cho triều đại của Mourinho tại Man United, HLV người Bồ Đào Nha này hầu như luôn chỉ đá với 1 tiền đạo duy nhất.

Cũng nên biết rằng, trong số những cầu thủ còn thi đấu tại Premier League, Rooney chỉ chịu kém duy nhất Cesc Fabregas về số lượng đường chuyền thành bàn, và chỉ kém duy nhất 1 đường chuyền (94 so với 95).

Dấu ấn thủ lĩnh

Sự thay đổi tư duy "không hề nhẹ" của Rooney, hẳn là để hướng tới sự gắn bó lâu dài với Man United, trong vai trò một thủ lĩnh đích thực về mặt chuyên môn, lẫn tinh thần cho "Quỷ đỏ", nối gót những thủ lĩnh ghi đậm dấu ấn lịch sử như Eric Cantona hay Roy Keane.

Trong sự thay đổi ấy, cũng như toàn bộ quá trình từng bước trưởng thành ở Old Trafford, ngoài sự bảo ban, uốn nắn của Sir Alex Ferguson biến một cầu thủ trẻ lắm tài nhiều tật như Rooney thành một cầu thủ mẫu mực, còn phải kể đến "nội tướng" Coleen.

Với Wayne Rooney, gia đình là niềm vui lớn nhất, cùng bóng đá.

Với Wayne Rooney, gia đình là niềm vui lớn nhất, cùng bóng đá.

Có được Coleen, Rooney như con ngựa chiến được ghìm cương đúng lúc. Thay vì những thú vui trác táng "tới bến" như những ngôi sao trẻ sớm thành danh, "gã Shrek" giờ đây biết chắm chút với thú vui gia đình, cùng ba cậu con trai Kai, Kit và Klay.

Nên nhớ, thời đi học, Rooney là học sinh cá biệt, với các môn đều kém, trừ thể dục, và còn là một tay đấm "số má".

Trong khi đó, Coleen lại cực kỳ thông minh, xinh đẹp và giỏi giang. Sự thành đạt ngày hôm nay của Rooney có phần không nhỏ của người vợ hiền.

"Chọn" Paul Scholes, Rooney chọn luôn cho mình sự tận hiến trên sân cỏ, cũng như hạnh phúc giản dị bên gia đình. Những ngày tháng gắn bó với sân cỏ không còn dài, như những gì Rooney đóng góp cho Old Trafford, hẳn sẽ được nhớ mãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại