Ronaldo nói gì sau màn rượt đuổi tỉ số "điên rồ"?

Thu Chang |

Đêm qua, Ronaldo đã có màn thể hiện ấn tượng, ghi 2 bàn và có 1 đường kiến tạo, giúp Bồ Đào Nha đi tiếp tại Euro 2016.

Cuối cùng thì Ronaldo và đồng đội cũng vượt qua vòng bảng tại VCK Euro 2016 sau khi hoà 3-3 với Hungary trận trận đấu đêm qua.

Sau trận, CR7 đã ca ngợi sự kiên cường của Bồ ĐàoNha khi liên tục bị dẫn bàn và phải gỡ hoà.

Tuy nhiên, siêu sao người Bồ chỉ chấp nhận các câu hỏi từ kênh truyền thông chính thức UEFA và vẫn quyết "ghét" báo chí, không trả lời bất cứ câu hỏi riêng nào:

"Đó là một trận đấu điên rồ, 3 lần chúng tôi bị dẫn trước, 3 lần ở trong tình trạng bị loại nhưng Bồ Đào Nha đã trở lại và vào vòng 16 đội. Trận hôm nay đầy khó khăn, căng thẳng nhưng quan trọng là chúng tôi đi tiếp.

Croatia là đội bóng mạnh, nhìn vào những gì họ thể hiện ở trận chiến gặp Tây Ban Nha là biết, nhưng Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình và cho tất cả thấy chúng tôi sẽ làm được điều gì".

Ronaldo nói gì sau màn rượt đuổi tỉ số điên rồ? - Ảnh 1.

Cuối cùng CR7 đã ghi bàn trở lại.

Ronaldo rất vui mừng với việc mình đã ghi bàn trở lại và đăng bức ảnh mình ăn mừng theo phong cách quen thuộc lên twitter.

Còn HLV Fernando Santos không có gì để nói hơn là những lời khen ngợi dành cho cậu học trò cưng:

"Đây chính là những gì thuộc về Cristiano. Cậu ấy là một người chiến thắng và ghi bàn đúng lúc. Nó sẽ tăng thêm sự tự tin cho cầu thủ này. Chắc chắn, cậu ấy sẽ còn mạnh mẽ hơn trong trận gặp Croatia".

Ronaldo nói gì sau màn rượt đuổi tỉ số điên rồ? - Ảnh 2.

Ronaldo đã chiến đấu hết mình trong trận đêm qua.

Ông cũng nói về tinh thần chiến đấu của tập thế, việc các cầu thủ hết mình thế nào trong thế luôn bị dẫn bàn:

"Bầu không khí trong đội rất tốt. Các cầu thủ muốn chiến thắng. Chúng tôi cũng có những kì vọng riêng, muốn được đi đến tận chung kết.

Nani, cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Bồ Đào Nha ở trận gặp Hungary, không giấu nổi sự vui mừng khi biết Bồ Đào Nha sẽ đi tiếp:

"Thật tuyệt, chúng tôi đã lo lắng trong 2 trận cuối vòng bảng. Các cầu thủ có nhiều cơ hội nhưng không có bàn, may sao tối nay có tận 3 bàn thắng được ghi.

Hôm qua, Bồ Đào Nha đã chơi tốt. Chúng tôi bị dẫn 3 bàn nhưng 2 trong số đó có phần may mắn cho đội bạn, nhưng không sao, đây là bóng đá.

Tôi đã tập luyện và chăm chỉ. Tôi chuẩn bị rất nhiều để bản thân mình thể hiện được trong giải đấu và vui mừng làm sao, tôi và Bồ Đào Nha đã được đi tiếp. Hi vọng cảm hứng chiến thắng vẫn sẽ tiếp tục".

Anh cũng không quên nhắc đến Ronaldo khi siêu sao 31 tuổi đã "thông nòng" ghi bàn tại Euro 2016"Tôi thật sự hạnh phúc với việc ghi bàn của Cristiano, 100% đấy".

Màn trình diễn của Ronaldo trước Hungary

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại