Ronaldo đau đến tái mặt rời sân, Atletico "mở cờ trong bụng"

Triệu Mẫn |

Ronaldo bị đau có lẽ là thông tin khiến nhiều CĐV Real Madrid lo lắng nhất khi trận Chung kết Champions League đang tới gần.

Real Madrid rất chăm chỉ tập luyện những ngày qua để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng nhất của mùa giải.

Ngày 28/5 tới, tại SVĐ San Siro, Milan, Italia, đoàn quân của HLV Zidane sẽ có cuộc đối đầu với Atletico Madrid ở Chung kết Champions League.

Tuy nhiên, điều không may mắn đã diễn ra, trong buổi tập sáng nay, ngôi sao số một của Real, Ronaldo đã dính phải một chấn thương ở chân trái.

Anh đau đớn nằm trên sân và được nhân viên y tế kiểm tra trước khi tập tễnh bước vào phòng thay đồ, nghỉ buổi tập.

Ronaldo đau đến tái mặt rời sân, Atletico mở cờ trong bụng - Ảnh 1.

Ronaldo đau đến tái mặt rời sân, Atletico mở cờ trong bụng - Ảnh 2.

Ronaldo đau đến tái mặt rời sân, Atletico mở cờ trong bụng - Ảnh 3.

Ronaldo đã gặp phải chấn thương.

Tình hình của CR7 khiến nhiều người lo sốt vó. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ lại tuyên bố không ai cần phải lo lắng gì hết, anh sẽ trở lại cho trận chung kết:

"Tôi có một chút sợ hãi lúc đấy nhưng sẽ ổn trong vài ngày tới thôi.

Có vấn đề nhỏ xảy đến với người ra sân nhiều nhất cả mùa giải cũng là chuyện bình thường. Đây là mùa tôi chơi nhiều nhất và cũng đang trong giai đoạn phong độ tốt".

Ronaldo đau đến tái mặt rời sân, Atletico mở cờ trong bụng - Ảnh 4.

Ronaldo đau đến tái mặt rời sân, Atletico mở cờ trong bụng - Ảnh 5.

Ronaldo đau đến tái mặt rời sân, Atletico mở cờ trong bụng - Ảnh 6.

Ronaldo đau đớn rời sân.

Trước đó, HLV Zidane tiết lộ Varane không thể ra sân ở trận đấu với đối thủ cùng thành phố Atletico.

Ronaldo là cầu thủ có nhiều hat-trick nhất tại Champions League với 5 lần, ngang Messi.

"Có một vấn đề nghiêm trọng, là Varane. Cậu ấy không thể chơi vào thứ Bảy và có lẽ chưa thể trở lại ngay trong 2 hoặc 3 tuần nữa. Tuy nhiên, nó vẫn không quá nghiêm trọng như những gì chúng ta nghĩ.

Tôi hi vọng Varane có thể góp mặt ở Euro. Nếu không sẽ là một đòn đánh vào cậu ấy, tôi thật sự lo lắng".

Vị chiến lược gia người Pháp cũng hào phóng dành lời khen cho Diego Simeone trước khi cuộc chiến diễn ra:

"Simeone có tất cả mọi thứ mà một HLV cần. Trên hết, ông ấy biết rõ đội bóng của mình, cầu thủ của mình như thế nào. Nó thật sự quan trọng. Ông ấy thực sự là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới".

Zidane cũng khiêm tốn nói về kinh nghiệm huấn luyện của mình khi mới chỉ lên nắm quyền có nửa mùa giải ở Real Madrid:

"Tôi vẫn phải học hỏi nhiều điều. Nhưng tôi rất cầu tiến, ham học bởi thế tôi sẽ chắc chắn cải thiện được trình độ. Tôi vẫn còn nhiều điều phải làm để có thể trở thành một HLV tuyệt vời".

Ronaldo chấn thương trong buổi tập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại