Ronaldo béo gọi Romario là "gã khốn", tiết lộ "trò bẩn" của đàn anh để cướp suất đá chính

Hoàng Anh |

Cả Ronaldo và Romario đều góp mặt trong đội hình vô địch World Cup 1994, nhưng Ronaldo thừa nhận có những tiêu cực khi ở cùng đội tuyển Brazil với Romario.

Tâm sự trong chương trình Bobo TV trên nền tảng Twitch, Ronaldo khẳng định: "Tôi đã học được rất nhiều điều từ Romario và Bebeto. Họ là nguồn cảm hứng cho tôi, ngay cả khi Romario là một gã khốn vì anh ấy bắt các cầu thủ trẻ lau giày và phục vụ cà phê".

"Vài năm sau, vào năm 1997, tôi là trụ cột của ĐT Brazil. Tôi đã giành Quả bóng vàng và trong chuyến tập huấn cho Copa America, Romario bất ngờ nói với tôi: 'Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi chơi tối nay, đừng lo lắng'.

"Anh ấy chuẩn bị sẵn một chiếc thang để trèo qua bức tường của khách sạn và có một chiếc taxi đang đợi chúng tôi ở phía bên kia. Chúng tôi trở về lúc 5 giờ sáng và tôi kiệt sức trong buổi tập ngày hôm sau.

"Tôi hiểu Romario rủ tôi đi tiệc tùng nhằm mục đích khiến tôi mệt mỏi và chiếm vị trí của tôi trong đội hình xuất phát".

Ronaldo béo gọi Romario là gã khốn, tiết lộ trò bẩn của đàn anh để cướp suất đá chính - Ảnh 1.

Romario là trụ cột quan trọng nhất của Brazil trên hành trình vô địch World Cup 1994, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng không được dự World Cup 1998 vì chấn thương.

Ronaldo góp mặt trong đội hình Brazil dự World Cup 1994, nhưng không được ra sân phút nào. Siêu tiền đạo sinh năm 1976 từng giành hàng loạt danh hiệu cao quý, đáng nhớ nhất chắc chắn là cúp vàng World Cup 2002, giải đấu Ronaldo thành vua phá lưới với 8 bàn thắng. Trước đó 4 năm, Ronaldo chơi hay trong cả hành trình, nhưng bất ngờ lên cơn động kinh và mờ nhạt ở chung kết thua Pháp 0-3. Dẫu vậy, Ronaldo vẫn là cầu thủ hay nhất France 98.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại