Rơi xuống cống đầm tôm, 2 mẹ con chết thương tâm

MINH KHANG |

Trong khi kéo phai cống (phần chắn ở cửa cống) ở đầm nuôi tôm, hai mẹ con bà Mùi bị nước cuốn trôi vào đáy cống chết thương tâm.

Ngày 30/3, thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND xã Nam Hưng (Tiền Hải, Thái Bình) cho biết, một vụ chết đuối thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 mẹ con thiệt mạng.

Hai nạn nhân là bà Trần Thị Mùi (68 tuổi) và chị Trần Thị Thủy (40 tuổi, con gái bà Mùi) chết đuối tại đầm nuôi tôm của gia đình.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 29/3, người dân đi làm ở khu vực đầm Việt Mỹ (xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải) phát hiện hai mẹ con bà Mùi chết tại đầm nuôi tôm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã Nam Hưng và huyện Tiền Hải có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định pháp y phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, bà Mùi và chị Thủy trong quá trình kéo phai cống ở khu vực đầm nuôi tôm đã bị nước cuốn trôi vào đáy cống dẫn đến thiệt mạng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại