Rối loạn ở BOT Sóc Trăng: Xe đặc chủng đi bắt tội phạm phải rẽ vào làn xe máy

Bảo Bình |

"Những ngày qua, tôi có cảm giác chính quyền bỏ rơi nhà đầu tư, để mặc ai muốn làm gì thì làm. Chúng tôi rất đơn độc", người điều hành trạm BOT Sóc Trăng bày tỏ.

Khoảng 7h30 phút ngày 10/1, trạm thu phí BOT Sóc Trăng tiếp tục xảy ra hỗn loạn khi nhiều tài xế tiếp tục dừng xe ở tất cả các làn thu phí để phản đối. Có tài xế đã lao thẳng xe qua trạm làm hai thanh chắn ở trạm thu phí bị hư.

Một xe tang chở thi hài người thân từ TP.HCM về an táng tại TX.Vĩnh Châu (T.Sóc Trăng), đến trạm BOT Sóc Trăng phải dừng lại vì kẹt xe kéo dài khiến người thân vô cùng bức xúc. 

 Nguyên nhân, một xe 16 chỗ ngồi đậu ở làn xe này nhưng không có tài xế trên xe. Trước sự nài nỉ, khóc lóc của gia đình người xấu số, tài xế xe 16 chỗ mới di chuyển xe đi, ghi nhận của báo Thanh niên.

Tuy nhiên, khi xe này vừa qua, trạm thu phí hạ thanh chắn để bán vé thì một tài xế xe khách loại 54 chỗ ngồi lại lao thẳng vào khiến thanh chắn bị hư hỏng.

Trong lúc giao thông hỗn loạn, một chiếc xe đặc chủng của Công an Vĩnh Long đi bắt tội phạm phải chạy vào làn đường dành cho xe 2 bánh mới ra được khỏi trạm thu phí. Nhiều người đi ôtô khách phải xuống xe, đi bộ ra khỏi BOT Sóc Trăng đón chiếc khác để tiếp tục cuộc hành trình, thông tin trên báo Zing.vn.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 11h30 phút cùng ngày, theo ghi nhận trên báo Người lao động, tại khu vực trạm này xuất hiện một đội lân sư rồng trước quán giải khát cách trạm BOT Sóc Trăng khoảng 100 m. 

Một tài xế cầm micro kéo theo loa thùng tiến về phía trạm thu phí, nói lớn với mọi người rằng BOT Sóc Trăng đã xả trạm nên thuê lân sư rồng biểu diễn ăn mừng. 

Rối loạn ở BOT Sóc Trăng: Xe đặc chủng đi bắt tội phạm phải rẽ vào làn xe máy - Ảnh 1.

Tài xế thuê lân sư rồng mứa mừng BOT Sóc Trăng xả trạm. Ảnh: Người lao động

Một người đi cùng đoàn cho biết đội lân sẽ biểu diễn mỗi khi BOT Sóc Trăng xả trạm, kéo dài cho đến hết ngày.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục Đường bộ cho biết Tổng cục và Bộ GTVT đang theo sát diễn biến xảy ra tại BOT Sóc Trăng. Tổng cục đã chỉ đạo tắc đường, chủ đầu tư phải tiến hành xả trạm.

"Đồng thời chúng tôi xác định có hành vi gây rối, mất trật tự tại trạm thu phí này. Tổng cục yêu cầu chủ đầu tư quay video lại các đối tượng gây rối chuyển sang Công an tỉnh Sóc Trằng điều tra, xử lý", ông Huyện khẳng định.

Trước đó, trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Đặng Văn Đạt - trợ lý chủ tịch HĐQT Công ty TNHH BOT quốc lộ 1 Sóc Trăng, đang điều hành trạm BOT Sóc Trăng - khẳng định: "Chúng tôi vẫn đang tuân thủ đúng quy trình thu phí của pháp luật, không sai gì cả và vẫn lưu ý không để ách tắc giao thông không kéo dài quá 500m".

Tuy nhiên, theo ông Đạt, tình hình hiện đã ngoài tầm kiểm soát của trạm khi nhiều đối tượng tự ý phá barie để xe qua trạm. Có người còn hăm dọa những tài xế mua vé qua trạm.

Trả lời câu hỏi của báo trên về việc tại sao không xả trạm kéo dài mà phải thu rồi lại xả, ông Đạt cho biết đến nay vẫn chưa có chỉ đạo của cấp trên phải dừng thu.

"Việc tổ chức thu, xả trạm không thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư. Những ngày qua, tôi có cảm giác chính quyền bỏ rơi nhà đầu tư, để mặc ai muốn làm gì thì làm. Chúng tôi rất đơn độc" - ông Đạt bày tỏ.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại