Rò rỉ kế hoạch bí mật lật đổ chế độ Assad của Ngoại trưởng Mỹ

Tuệ Minh |

Trong một đoạn ghi âm mới được tiết lộ của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhà ngoại giao này đã bí mật bàn bạc kế hoạch ép Tổng thống Syria từ chức thông qua một cuộc bầu cử.

Theo New York Times, cuộc gặp của người đứng đầu Bộ ngoại giao Mỹ và khoảng hai chục đại diện các tổ chức nhân đạo Syria, phe đối lập cũng như các nhà ngoại giao ba hoặc bốn quốc gia, diễn ra vào ngày 22/9, nhưng sau đó hơn 1 tuần nội dung này mới được tiết lộ.

Nói chuyện với một nhóm này tại New York vài ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Mỹ sụp đổ, Ngoại trưởng John Kerry khuyên nhóm này về cách tốt nhất để lật đổ chính quyền ông Assad giữa lúc cuộc chiến leo thang này đó là cần đến một giải pháp chính trị.

“Cần phải tổ chức một cuộc bầu cử và để người dân Syria quyết định ai là người mà họ muốn để lãnh đạo đất nước”, ông Kerry nói.

Ngoại trưởng Mỹ giải thích rằng một cuộc bầu cử như vậy có thể do các chính phủ phương Tây thiết lập và được Liên Hiệp Quốc quyết định thông qua “các tiêu chuẩn chặt chẽ”.

Ông Kerry cho rằng kết quả của cuộc bầu cử này có thể bị ảnh hưởng nếu kết hợp với cả hàng triệu người tị nạn Syria đã rời khỏi đất nước từ năm 2011 tham gia bỏ phiếu vắng mặt.

“Mọi người tị nạn trên khắp thế giới đều có thể tham gia bầu cử. Liệu họ có bỏ phiếu cho ông Assad hay không? Assad rất sợ điều đó xảy ra. Chúng tôi biết được thông tin này từ lực lượng tình báo và chúng tôi biết điều đó từ phía người Nga. Vì vậy, dân chủ sẽ phát huy tác dụng”, ông Kerry đưa ra lời khuyên.

Ngoài ra, trong suốt đoạn ghi âm 40 phút đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry liên tục phàn nàn rằng quan điểm của ông về các vấn đề Syria “không được hỗ trợ” vì Nhà Trắng không muốn sử dụng những biện pháp cứng rắn cho cuộc xung đột này.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết không chỉ ông Obama mà Quốc hội Hoa Kỳ sẽ không bao giờ đồng ý với việc cho phép Lầu Năm Góc được sử dụng vũ lực.

Không chỉ vậy, ông Kerry công khai than thở rằng người Nga đã "lừa" ông, cũng như bày tỏ sự bất đồng với những quyết định của Tổng thống Obama.

"Chúng tôi đang cố gắng để giải quyết theo cách ngoại giao nhưng điều đó thật là khó chịu. Không ai thất vọng hơn chúng tôi", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nói về cảm giác bất lực của mình trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Kết thúc đoạn ghi âm, ông Kerry kết thúc bằng việc thừa nhận Mỹ không có căn cứ pháp lý để tấn công chính phủ Assad, trong khi lực lượng Nga đang hiện diện tại đó theo lời mời của nhà cầm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại