Không may để lộ clip thân mật với nữ sinh, nam giáo viên phải chịu hình thức xử phạt ê chề

Hồng Ánh |

Nhấn nhầm mục chọn quyền riêng tư "chỉ mình tôi" thành "tất cả bạn bè", một thầy giáo cấp 3 ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã công khai chuyện nhạy cảm với học sinh lên mạng.

Giả, 47 tuổi là giáo viên dạy môn vật lý tại một trường cấp 3 ở huyện Lạc Nam, tỉnh Thiểm Tây.

Từ tháng 11/2017, Giả tận dụng thời gian rảnh rỗi mở lớp phụ đạo "1 kèm 1" cho một nữ sinh của trường, mỗi tuần dạy 1 đến 3 buổi. Học phí phụ đạo là 100 tệ/giờ (tương đương 350 nghìn đồng/giờ).

Vào ngày 11/3/2018, Giả dạy phụ đạo cho nữ sinh trong phòng trọ của mình. 

Khoảng 17h, sau khi kết thúc buổi học, Giả ôm eo nữ sinh, kéo vào lòng rồi hôn lên má, lên môi nữ sinh. Lúc này, nữ sinh không hề phản kháng mà còn dùng chiếc Iphone 5S của Giả quay lại cảnh thân mật giữa 2 người.

Không may để lộ clip thân mật với nữ sinh, nam giáo viên phải chịu hình thức xử phạt ê chề - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt ra từ clip.

Tối đó, trong lúc tải đoạn clip này lên "không gian riêng tư" trên QQ của mình, Giả đã nhấn nhầm nút "chỉ mình tôi" thành "tất cả bạn bè" khiến clip được truyền đến tất cả bạn bè trên WeChat của Giả.

Chỉ 5 ngày sau khi xảy ra sự cố này, ngày 16/3/2018, Ủy ban Thường vụ huyện Lạc Nam đã phê chuẩn quyết định khai trừ Giả ra khỏi Đảng.

Ngày 20/3/2018, Ban lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Lạc Nam quyết định hạ thấp cương vị của Giả, thu lại 2000 tệ (tương đương với 7 triệu đồng) tiền học phí phụ đạo trái quy định và hoàn trả lại cho học sinh, thu hồi chứng chỉ sư phạm của Giả vì vi phạm đạo đức nghề giáo.

Bộ phận quản lý nhân sự sẽ điều chuyển Giả ra khỏi nghành giáo dục.

Trước vụ việc này, các trường học trong toàn huyện Lạc Nam đang tiếp tục tổ chức các buổi giáo dục chuyên sâu về đạo đức nghề giáo và hoạt động chỉnh đốn phong thái giáo dục cho các giáo viên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại