"Riêng gì Văn Quyết, Công Phượng mà chơi không tốt cũng bị chửi thôi"

Thái Hải - ảnh: Bạch Dương |

Cựu Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn cho rằng việc Văn Quyết bị chê là chuyện hết sức bình thường.

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết được HLV Park Hang-seo cho trở lại trong đội hình chính trận gặp Myanmar lượt trận thứ 4, AFF Cup 2018 bảng A. Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1 Quyết "rừng" bất ngờ bị thay ra. Đó cũng là nguyên nhân người hâm mộ dành nhiều lời chê cho anh.

Là người theo dõi Văn Quyết khá lâu, giờ lại là bố vợ của đội trưởng ĐT Việt Nam nên cựu Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn cho rằng việc này hết sức bình thường. Ông tỏ ra bất ngờ, không hiểu sao Quyết bị chê, ông Đông chia sẻ:

"Những lúc như thế này tôi chỉ động viên Văn Quyết thôi. Cầu thủ như người nghệ sỹ, có khi thăng hoa nhưng lại có lúc trầm lắng. Trận nào cũng đá hay hết thì khó, cầu thủ cũng là con người, không thể yêu cầu lúc nào cũng tỏa sáng. Bóng đá là môn chơi tập thể, không nên đổ lỗi hay khen chỉ duy nhất một cá nhân.

Tôi không hiểu thế trận hôm qua như thế mọi người lại đi đổ lỗi Văn Quyết thi đấu không hay, mờ nhạt, khó hiểu quá. Cậu ta làm gì nên tội. Công Phượng có tình huống bóng bật ra trước mặt, để bóng trôi đi không phản xạ gì cả sau cú sút của Quang Hải nhưng không biết ghi bàn sao không ai chê. Không hiểu sao lại đi chê Văn Quyết".

Riêng gì Văn Quyết, Công Phượng mà chơi không tốt cũng bị chửi thôi - Ảnh 1.

Văn Quyết trở lại đội hình chính của Việt Nam trận gặp Myanmar. Ảnh: Bạch Dương.

"Người hâm mộ ai cũng thế thôi, khi không hài lòng, không thỏa mãn thì riêng gì Văn Quyết, ai mà họ không chê. Khán giả phải được thỏa mãn, gặp đối thủ nào cũng phải thắng cách biệt 3 đến 4 bàn họ mới khen. Thắng tuyệt đối như thế người ta mới không chê. Hòa hay thua bị chửi chết, chuyện bình thường thôi.

Là cầu thủ chuyên nghiệp phải tập làm quen với việc này, ĐT Việt Nam ai cũng trải qua những lúc như thế này rồi. Kể cả Công Phượng hay Xuân Trường khi không có được phong độ tốt cũng bị chửi sấp mặt", vẫn lời ông Đông.

"Trước trận từ người hâm mộ cho đến chuyên gia ai cũng dự đoán thắng 3-0 rồi 2-1, nhưng thực sự không thua là hay rồi. Dù rằng không thắng, không ghi bàn nhưng ĐT Việt Nam lúc này không phải đang có sự ổn định ở hàng thủ sao. Chúng ta vẫn chưa để lọt lưới.

Đó là tín hiệu đáng vui sao không ai để ý mà lại đổ hết lên Văn Quyết. Hệ thống phòng ngự như thế là quá tốt. Bộ 3, Ngọc Hải, Duy Mạnh và Đình Trọng đang có phong độ cao mà khó có hàng thủ nào được như thế này.

Người có chuyên môn, biết xem bóng đá sẽ ghi nhận điều này. Đó mới là điều cần thiết cho bóng đá Việt Nam lúc này. Nếu hôm nay thắng tưng bừng, ngày mai lại thua tan nát thì đó mới là điều đáng sợ. Có được phong độ ổn định thế này mới hay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại