Rết khổng lồ đi săn, con mồi to gấp đôi cũng bó tay chịu chết

Gohan |

Rết khổng lồ sở hữu nọc độc cực mạnh, đủ sức hạ gục những con mồi to gấp 2-3 lần cơ thể chúng chỉ trong vài phút.

Rết khổng lồ thường đạt độ dài khoảng 25-28cm, cá biệt có thể phát triển hơn 30cm và thường sống tại các khu rừng rậm nhiệt đới Nam Mỹ.

Chúng được biết đến như những tay sát thủ đáng gờm của thế giới động vật. Với kích thước khổng lồ của mình (so với các loài côn trùng hoặc chính những họ rết khác) thì rết khổng lồ thường nhắm đến chim, ếch, chuột, các loài gặm nhấm... Đôi khi những con rắn nhỏ cũng không thoát khỏi móng vuốt tử thần này.

Rết khổng lồ đi săn, con mồi to gấp đôi cũng bó tay chịu chết - Ảnh 1.

Công thức săn mồi quen thuộc của rết khổng lồ là dùng chính cơ thể với hàng chục cái chân khóa chặt con mồi rồi tiêm chất kịch độc (chứa histamine acetylcholine, và serotonin...) vào cơ thể nạn nhân rồi chờ đợi thuốc ngấm là có thể tùy ý thưởng thức bữa ăn.

Xem video:

Rết khổng lồ đi săn, con mồi to gấp đôi cũng bó tay chịu chết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại