Real Madrid lo ngại về sự tập trung của HLV Ancelotti

THANH TUẤN |

Theo nhà báo Anton Meana, mối quan hệ giữa HLV Carlo Ancelotti và đội tuyển Brazil đang tạo ra những nghi ngờ trong ban lãnh đạo Real Madrid. Trong CLB, họ đặt dấu hỏi làm thế nào nhà cầm quân người Italia thúc đẩy đội nếu tình hình mùa giải tới trở nên khó khăn.

Real Madrid lo ngại về sự tập trung của HLV Ancelotti - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa HLV Carlo Ancelotti và đội tuyển Brazil đang tạo ra những nghi ngờ trong ban lãnh đạo Real Madrid.

Vị HLV tài ba 64 tuổi người Italy cho đến nay chưa chính thức xác nhận bất cứ điều gì về tương lai của mình, nhưng cũng không thanh minh sau những tuyên bố công khai về thỏa thuận của ông với tuyển Brazil. Trên thực tế, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) Ednaldo Rodrigues đã đích thân tuyên bố trong quyết định bổ nhiệm HLV Fernando Diniz với bản hợp đồng 12 tháng mới đây: “Đối với chúng tôi, với tư cách là HLV của đội tuyển quốc gia Brazil, Fernando không phải là tạm quyền. Anh ấy có hợp đồng 12 tháng. Anh ấy sẽ chuyển giao cho Ancelotti, người sẽ đến chuẩn bị cho Copa America”.

Hơn nữa, hậu vệ Eder Militao của Real Madrid gần như đã xác nhận điều tương tự trong cuộc phỏng vấn vào tuần trước: “Ancelotti là HLV của chúng tôi tại Real Madrid và ông ấy sẽ trở thành HLV của chúng tôi tại Canarinha. Ông ấy hạnh phúc và phấn khích. Ông ấy sẽ cố gắng hết sức, tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Đội tuyển quốc gia sẽ ở trong tay một người tốt”.

Bất chấp sự xác nhận mạnh mẽ như vậy thì theo Anton Meana, một nhà báo của đài Tây Ban Nha Cadena SER, đội ngũ của Ancelotti khẳng định mọi thứ vẫn đang rộng mở. Về phía họ, thì nhà cầm quân đầu tiên 4 lần vô địch Champions League sẵn sàng ký hợp đồng gia hạn với Real Madrid mà không cần suy nghĩ nếu nhận được lời đề nghị. Nếu không, thì ít nhất, HLV Ancelotti cũng sẽ không để ai phải nghi ngờ về lòng nhiệt thành của ông vào thành công trong năm cuối cùng của hợp đồng tại sân Santiago Bernabeu.

HLV Ancelotti dự kiến sẽ có những cuộc cải tổ lớn trong chiến thuật, thay đổi sơ đồ thành 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 trong mùa giải tới. Chuyến du đấu trước mùa giải sắp tới ở Mỹ sẽ là chìa khóa để ông kiểm tra những kế hoạch mới của mình. Việc giữ chân thành công 2 tiền vệ ngôi sao Toni Kroos và Luka Modric cùng với sự phát triển nhanh chóng của Eduardo Camavinga hay Aurelien Tchouameni là cơ sở giúp ông thực hiện điều đó. Tân binh đắt giá Jude Bellingham cũng có thể đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là vị trí số 10 trong sơ đồ 4-2-3-1 tiềm năng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại