*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bạn đọc Trần Nguyên (nguyentvn…@gmail.com) hỏi: Bé nhà tôi thay răng. Tôi hồi nhỏ răng lung lay toàn tự nhổ, nhưng nghe nói vậy răng dễ bị mọc lệch hơn các bé được đưa đi nha sĩ nhổ khi răng chưa kịp lung lay?
Con gái tôi năm nay gần 3 tuổi nhưng bé rất sợ và lười đánh răng. Tôi nghĩ răng sữa rồi sẽ thay nên không chú ý nhiều nhưng gần đây tôi thấy răng con có dấu hiệu sâu. Tôi nên làm thế nào?
Răng trẻ bị mủn không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến khả năng ăn nhai và phát âm của trẻ, mà còn khiến cho tính thẩm mỹ của khuôn mặt và nụ cười bị giảm sút nghiêm trọng.
Bé gái sơ sinh Isla-Rose đã khiến cha mẹ hết hồn vì mới ra đời đã… mọc răng. Do răng này có thể gây nguy hiểm nên mới 12 ngày tuổi, cô bé đã phải lên ghế nhổ răng.
Theo kết quả của một nghiên cứu, răng sữa của trẻ nhỏ chứa một lượng lớn các tế bào gốc – một loại tế bào đặc biệt có khả năng tái tạo mô, tế bào, cơ quan nội tạng trong cơ thể người và chữa trị nhiều căn bệnh.
Một bé gái 14 tuổi, ở Hà Nội vì lý do lâu không thấy mọc răng đã đi khám tại khoa Răng Hàm Mặt, BVĐK Hà Đông. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị u răng 2 bên và kèm theo 2 răng ngầm nên đã chỉ định mổ lấy u răng.
Trong sự chờ đợi háo hức của bố mẹ và bà nội, em bé cất tiếng khóc chào đời. Thế nhưng vừa cất tiếng khóc, bé con đã khiến các bác sĩ thực hiện ca mổ đẻ "giật bắn mình".
Trong quá khứ mỗi người, hẳn ai cũng từng ít nhất một lần phải nhổ đi những chiếc răng sữa của mình. Song với cậu bé dưới đây, việc "sở hữu" tới gần 300 chiếc răng lớn nhỏ trong miệng là điều bản thân cậu và các bác sĩ nha khoa đều không thể ngờ tới.