Quy định ứng viên sư phạm cao tối thiểu 1,5m có bị “tuýt còi”?

QUANG ĐẠI |

Vừa qua, một số quy định của cơ quan chức năng, doanh nghiệp sau khi bị dư luận phản ứng đã phải thu hồi. Liệu quy định thí sinh có chiều cao 1,5m mới được dự thi của Trường ĐH Sư phạm TPHCM có chịu chung số phận?

Dư luận đang xôn xao về quy định của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ứng viên nam ngành sư phạm phải cao từ 1,55m trở lên và nữ cao từ 1,5m trở lên.

Nhiều chuyên gia, nhà giáo cho rằng quy định nói trên là máy móc, không hợp lý. Bởi vì phẩm chất hàng đầu của nhà giáo phải là trí tuệ và đạo đức chứ không phải chiều cao.

Mạng xã hội cũng lan truyền nhiều ý kiến phản ứng về quy định nói trên, cho rằng đó là sự phân biệt đối xử với những người thiệt thòi về thể chất.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng quy định nói trên là hợp lý, bởi vì nhà giáo bên cạnh các yếu tố như trí tuệ, năng khiếu, thì yếu tố thể chất cũng cần được chú trọng.

Nếu giáo viên không đủ sức khỏe, hạn chế về thể hình, có khuyết tật…thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc giảng dạy, giáo dục.

Một số nhà giáo nêu ý kiến cần có quy định khám sơ tuyển đối với ngành sư phạm để loại bỏ các ứng viên không phù hợp với đặc thù nghề.

PGS-TS Huỳnh Văn Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết quy định về chiều cao như một trong những điều kiện thuộc về sức khỏe của người dự tuyển đã có từ năm 2008.

Theo ông Sơn, quy định nói trên dựa trên một số căn cứ như đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020, quyết định của Bộ Y tế…

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn Luật sư Nghệ An), Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học hiện hành không có quy định về chiều cao tối thiểu đối với sinh viên ngành sư phạm.

“Trường ĐHSP chỉ có quyền từ chối đào tạo đối với những ứng viên mà qua khám sàng lọc, cơ quan y tế khẳng định không đủ sức khỏe để học tập và công tác.

Do đó quy định về chiều cao tối thiểu 1,5m của Trường ĐHSP TPHCM là chưa phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành”, LS Tuấn cho biết.

Vừa qua, sau khi quyết định từ chối phục vụ phương tiện trên cao tốc của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) bị dư luận phản ứng, Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) cho biết sẽ thu hồi quyết định nói trên.

Về khả năng quy định nói trên của Trường ĐHSP TPHCM bị "tuýt còi", LS Tuấn cho biết có thể sau khi có ý kiến từ dư luận, cơ quan có thẩm quyền sẽ rà soát, xem xét, nếu có căn cứ cho rằng trái với các quy định pháp lý hiện hành sẽ yêu cầu cơ quan ban hành thu hồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại