Quý bà môi giới hối lộ hàng tỷ đồng được thả tự do tại tòa

Bảo Minh |

Do tham lam muốn hưởng lợi tiền, Nguyễn Huệ Sang môi giới hối lộ cho những kẻ lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt tiền tỉ.

Ngày 22/3, TAND TP HCM mở phiên toà xét xử và tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Vinh (47 tuổi) 17 năm tù, Nguyễn Văn Thắng (48 tuổi) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Nguyễn Huệ Sang (44 tuổi) lãnh 3 năm 5 tháng 27 ngày tù về tội "Môi giới hối lộ".

Theo cáo trạng, anh ruột của Phan Thị Như bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt về hành vi buôn lậu xăng dầu. Như nhờ Sang (họ hàng của Như) tìm người "chạy án" cho anh trai  được tại ngoại.

Thông qua người quen, Sang gặp Thắng và được người này cho biết tội buôn lậu của Phúc phải ở tù từ 20 năm đến chung thân. Vì vậy, Sang phải lo cho Phúc tại ngoại trước, khi nào ra tòa xét xử tính sau.

Thắng giới thiệu cho Sang và Như gặp Nguyễn Văn Vinh. Khi gặp nhau, Vinh lấy hình bản thân chụp chung với nhiều lãnh đạo cấp cao đưa cho Như xem và hứa lo cho Phúc tại ngoại, không bị đi tù.

Mấy ngày sau, Vinh thông qua Thắng gọi nói Sang lo chi phí chạy án là 1,65 tỉ đồng. Sau đó, Sang gọi điện thoại cho Như nói toàn bộ số tiền lo cho Phúc tại ngoại là 2 tỉ đồng nhằm hưởng lợi 350 triệu đồng.

Dù không biết Thắng và Vinh lừa đảo nhưng vì tham tiền, Sang đã tiếp tay cho hai đối tượng này. Sang nhận tiền từ Như rồi chuyển cho Thắng để chuyển cho Vinh.

Từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2014, Như đã 7 lần đưa cho các đối tượng tổng số tiền là 1,1 tỉ đồng. Trong đó, Thắng được chia 20 triệu, Sang hưởng 30 triệu, còn lại Vinh chiếm đoạt hết. Như chủ động khai báo với cơ quan công an trước khi bị phát giác nên không bị xử lý hình sự.

Quý bà môi giới hối lộ hàng tỷ đồng được thả tự do tại tòa - Ảnh 1.

Các bị cáo bị áp giải sau phiên tòa.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên sau đó Thắng thay đổi lời khai, thừa nhận đã nhận 450 triệu của Như từ Sang rồi đưa lại cho Vinh.

Còn Vinh ban đầu thừa nhận đã chiếm đoạt tiền của Như nhưng sau đó cũng thay đổi lời khai không thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền trên.

Vinh khai số tiền 70 triệu Như chuyển vào tài khoản của Vinh để nhờ Vinh đổi tiền mới, Vinh không nhận tiền từ Thắng.

Tại tòa, bị cáo Sang thừa nhận hành vi phạm tội, con hai bị cáo Thắng và Vinh kêu oan cho rằng bản thân không thực hiện hành vi phạm tội. Về lời khai ban đầu, cả hai bị cáo khai bị điều tra viên ép cung, nhục hình. Các điều tra viên cũng được mời đến tòa để đối chất.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy mặc dù 2 bị cáo Thắng, Vinh không nhận tội nhưng dựa vào hồ sơ chứng cứ và diễn biến tại tòa đủ cơ sở để buộc tội các bị cáo liền tuyên mức án như trên. Riêng bị cáo Nguyễn Huệ Sang lãnh án bằng thời gian tạm giam nên được thả tự do tại phiên tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại