Quốc vương qua đời, Thái Lan hủy mọi hoạt động bóng đá

Thừa Phong |

Quyết định trên đã được LĐBĐ Thái Lan thông báo cách đây ít giờ.

Hôm qua, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã qua đời ở tuổi 88. Để tỏ lòng thành kính, LĐBĐ Thái Lan đã đưa ra quyết định hủy mọi hoạt động bóng đá tại đất nước này từ nay cho tới hết năm 2016.

Theo đó, thứ hạng hiện tại của các CLB Thái Lan tại giải VĐQG sẽ được dùng luôn làm thứ hạng cuối cùng. 2 vị trí dẫn đầu Thai Premier League lần lượt thuộc về Muangthong United và Bangkok United.

Quốc vương qua đời, Thái Lan hủy mọi hoạt động bóng đá - Ảnh 1.

HLV Kiatisak đứng trước ảnh của Quốc vương.

3 CLB Army Utd, Chainat và Big Bang Chula United sẽ xuống hạng. Thế chỗ cho các đội bóng tại Thai Premier League là Thai Honda, Ubon UMT và Port FC.

Đối với những giải đấu cúp, hình thức bốc thăm được áp dụng. Muangthong United và Buriram United sẽ bốc thăm thay vì đá trận chung kết Thai League. Trong khi đó 4 đội Ratchaburi, Sukhothai, Chonburi và Chainat cũng dùng phương thức này để tìm ra nhà vô địch FA Cup.

ĐTQG Thái Lan vẫn tham dự vòng loại World Cup và AFF Cup như bình thường. Tuy nhiên, thầy trò Kiatisak có thể phải chơi ở sân trung lập thay vì sân nhà. Giải futsal Đông Nam Á 2016 dự kiến tổ chức tại Băng Cốc nhiều khả năng cũng phải đổi địa điểm.

Quốc vương qua đời, Thái Lan hủy mọi hoạt động bóng đá - Ảnh 2.

LĐBĐ Đông Nam Á gửi lời chia buồn đến LĐBĐ Thái Lan.

Trong ngày hôm nay, các LĐBĐ trong khu vực và trên thế giới cũng đã gửi lời chia buồn tới LĐBĐ Thái Lan nói riêng và người dân nước này nói chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại