Vụ đổ máu mới chất chồng thêm áp lực lên Tổng thống Ukraina

Gia Minh |

Ít nhất 7 binh sĩ Ukraina hôm qua (8.6) thiệt mạng khi xe tải chở họ bị trúng mìn cách không xa thị trấn, nơi gần đây xảy ra giao tranh với phe nổi dậy, khiến thỏa thuận ngừng bắn Minsk lại trở nên mong manh.

Phát ngôn viên quân sự Yevgen Silkin của Ukraina đổ lỗi cho phe nổi dậy về vụ việc trên.

"Các con đường trong khu vực này đã bị kẻ thù gài mìn", ông Silkin cho hay các thiết bị nổ được rải khắp bên ngoài Krasnogorivka- thị trấn chiến lược nằm cách thủ phủ Donetsk ở miền đông 20km.

Hiện phe nổi dậy chưa đưa ra bình luận gì. Trước đây, họ cáo buộc Kiev có chiến dịch giăng mìn khắp nơi.

Vụ đổ máu mới nhất này có khả năng chất chồng thêm áp lực lên Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko, để phải thực hiện các biện pháp quân sự quyết đoán hơn tại khu trung tâm công nghiệp cũ, nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh tổng lực.

Thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà Đức và Pháp giúp ký kết hồi tháng 2 đã thực sự bị đe dọa bởi có đến khoảng 30 người chết hồi tuần trước trong các vụ xung đột xảy ra quanh các thị trấn mà cả hai bên xung đột chiếm giữ.

Trong khi đó, dù nhóm các nước đứng đầu G7 đã tạm dừng việc cáo buộc Tổng thống Nga V.Putin gửi quân tới Ukraina, song, chỉ huy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng một số nhà lãnh đạo Châu Âu vẫn công khai cáo buộc ông Putin phát đi tín hiệu báo động chiến tranh trên khắp Đông Âu.

Do vậy, các nhà lãnh đạo G7 hôm 8.6 đã cảnh cáo Mátxcơva họ sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt cho đến chừng nào tất cả các điều khoản trong thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ.

G7 còn đưa ra một tuyên bố chung rằng họ "sẵn sàng tiến hành thêm các biện pháp hạn chế để gia tăng áp lực lên Nga nếu buộc phải như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại