Vì sao Tổng thống Philippines hay cười lúc "dầu sôi lửa bỏng"?

Tổng thống Philippines Benigno Aquino giải thích vì sao thỉnh thoảng ông có những “nụ cười vụng về” khiến người dân hiểu lầm.

Trả lời trên báo Hong Kong South China Morning Post, ông Benigno Aquino nói rằng: “Tôi có nhiều kiểu cười vì nhiều mục đích khác nhau”.

Ông kể lại chi tiết những lần ông cười đã khiến người dân Philippines dậy sóng, trong đó có cả “nụ cười khó hiểu” trong sự kiện 44 lính đặc công Philippines thiệt mạng ở chiến dịch chống khủng bố tại miền nam nước này.

Hay, ông Aquino cũng “cười” khi dự cuộc họp báo lúc xảy ra khủng hoảng con tin ở Manila năm 2010, khi cựu cảnh sát Philippines Rolando Mendoza tấn công một xe buýt du lịch và bắt cóc con tin làm tám du khách Hong Kong bị sát hại.

Ông Benigno Aquino (ngồi, bìa trái) đột ngột cười trong trong sự kiện 44 lính đặc công Philippines thiệt mạng

Tổng thống Philippines cho biết ông  thường “nở nụ cười đặc biệt ngay khi ông cảm thấy quá đau buồn”.

Khi được báo South China Morning Post đặt thẳng vấn đề về những nụ cười khó hiểu và dường như không đúng lúc của ông, Tổng thống Philippines nhã nhặn giải thích rằng người biết rõ ông sẽ hiểu những nụ cười rất khác nhau này có ý nghĩa gì.

Chẳng hạn, một trong những nụ cười của ông có thể là tín hiệu bảo với mọi người xung quanh rằng “hãy dừng lại, anh đã vượt quá giới hạn”.

Hay trong vụ khủng hoảng con tin 2010, ông Aquino lý giải: “Một số người sẽ nguyền rủa, sẽ la trời nhưng nụ cười của tôi lúc đó là đang cố gắng kiểm soát cảm xúc và hành động của mình”.

Ông Benigno Aquino vẫn tươi cười dù nói về chuyện mình suýt bị ám sát năm 1987

Đặc biệt khi còn trẻ (năm 1987), ông Benigno Aquino từng xuất hiện với nụ cười tại cuộc họp báo về việc ông suýt tử nạn!

Bấy giờ ông bị một nhóm binh lính nổi dậy ám sát hụt. Nhóm này muốn đảo chính lật đổ đương kim tổng thống lúc đó là bà Corazon Aquino, chính là mẹ ruột ông Benigno Aquino.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại