Venice đua theo Crimea, đòi ly khai khỏi Ý

89% người dân vùng Veneto nằm ở Đông Bắc Italy, bao gồm thành phố Venice và các khu vực lân cận, đã bỏ phiếu tán thành việc ly khai khỏi Ý để thành lập một quốc gia độc lập mới.

Theo báo Daily Mail của Anh, nhà nước được đề xuất thành lập bao gồm 5 triệu dân của khu vực Veneto và sau đó có thể lan rộng ra các phần khác như Lombardy, Trentino và Friuli-Venezia Giulia.

Nguyên nhân chính của tâm lý ly khai được cho là những người Venice giàu có, vốn đã phải chịu những áp lực của khủng hoảng kinh tế trong những năm qua, ngày càng cảm thấy mệt mỏi khi phải hỗ trợ những người dân nghèo của Ý, thông qua các khoản thuế cao.

Trước đó hàng nghìn người đã tổ chức biểu tình để phản đối tình trạng trên.

Các nhà hoạt động cho biết chính phủ Rome đã thu tới khoảng 71 tỷ euro mỗi năm tiền thuế từ Venice, nhưng chỉ có chưa tới 21 tỷ euro được dùng trở lại vào đầu tư và các dịch vụ công.

Theo các nhà vận động cuộc bầu cử, có 2,36 triệu người (73%) những người có đủ điều kiện bầu cử đã tham gia bỏ phiếu. 89% trong số những người bỏ phiếu đã đồng ý ly khai khỏi Ý để thành lập một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này vẫn chưa được chính phủ Rome công nhận.

Nhà vận động Paolo Bernardini, giáo sư lịch sử châu Âu tại Đại học Insubria ở Como, miền Bắc nước Ý, cho biết đáng lẽ Venice phải quay trở lại thành một nhà nước tự trị từ lâu rồi.

Theo ông Luca Zaia, người đứng đầu vùng Veneto, Venice đã mất 85.000 việc làm trong cuộc khủng hoảng kinh tế và đang rất cần sự thay đổi. Ông nói: “Ý chí muốn ly khai đang rất mạnh mẽ”.

Cho đến nay, thành phố nổi này đã trở thành một phần của Ý trong 148 năm sau khi được gộp vào Ý năm 1866.

Cuộc bỏ phiếu kéo dài 5 ngày này diễn ra cùng tuần Crimea lựa chọn ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại