Ukraine "xin" Nga nhân chứng mấu chốt vụ ám sát Nemtsov

My Lan |

Trả lời trên đài phát thanh Ekhvo Moskcy (Nga), ông Breskalenko cho hay: "Bức công hàm đề nghị (Nga) cho cô ấy được về Ukraine".

Cố vấn các vấn đề lãnh sự của Đại sứ quán Ukraine ở Nga, ông Gennady Breskalenko, cho hay, bộ Ngoại giao Ukraine đã chuyển tới giới chức Nga một bức công hàm đề nghị cho người mẫu, diễn viên 23 tuổi Anna Duritskaya quay về Kiev.

Theo thông tin từ truyền thông Nga, Duritskaya từ chối tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng của Nga. Thay vào đó, nguyện vọng của cô là được trở về Ukraine.

Ngay sau khi vụ ám sát xảy ra đêm 27/2, Duritskaya đã bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn và tới tận 5 giờ sáng mới được thả.

Duritskaya, bạn gái của Nemtsov, là người đã đi bộ cùng với ông này và vì vậy, cô đã chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối.

Bà Inna, mẹ của Duritskaya, kể lại rằng con gái bà gọi điện về từ hiện trường: “Con bé khóc và nói Boris bị giết. Tôi sốc. Tôi khuyên con bé chờ cảnh sát và trả lời các câu hỏi của họ”.

Những lời khai nhân chứng rất quan trọng này đã giúp cảnh sát Nga có thể phác thảo lên lộ trình thời gian của các sự kiện diễn ra trước vụ ám sát và một số thông tin khác về hung thủ.

Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn thông tin từ Uỷ ban điều tra Nga cho hay cơ quan này có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc điều tra với Duritskaya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại