Ukraine xây “Vạn Lý Trường Thành” ngăn cách với Nga

Hàn Giang |

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết chính phủ nước này đã quyết định xây dựng “Vạn Lý Trường Thành” của Ukraine dọc theo các tuyến biên giới với Nga, có chiều dài khoảng 1.250 dặm.

Theo đó, Kiev sẽ dành 300 triệu hryvni (12,8 triệu USD) cho dự án này, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho quân đội trước các hoạt động quân sự có thể xảy ra từ phía Moscow.

“Chính phủ đã dự toán kinh phí cho dự án này, nó vẫn là một ưu tiên đối với Kiev.

Nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine là xây dựng một hệ thống công sự phòng thủ trên các tuyến đường liên lạc giữa nhóm vũ trang nổi dậy tại miền đông, và giữa các lực lượng với Nga,” Tổng thống Poroshenko cho biết.

Trước đó, chính phủ Ukraine đã dành hơn 800 triệu hryvni (34 triệu USD) cho hệ thống phòng thủ tại miền Đông, nơi diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân đội Kiev và lực lượng vũ trang nổi dậy thân Nga kể từ tháng 4.2014.

Hơn 6.000 người đã thiệt mạng và 1 triệu người khác di tản khỏi các khu vực xảy ra xung đột, thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết.

Các nhà lãnh đạo Ukraine và phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga hỗ trợ thiết bị quân sự và quân đội thông qua biên giới giữa hai nước cho lực lượng ly khai tại Donetsk và Lugansk.

Do đó, Kiev lên kế hoạch xây dựng một tuyến phòng thủ đặc biệt, mà nhiều người gọi là “Vạn Lý Trường Thành của Ukraine” nhằm ngăn cản điều này.

Tuy nhiên, Moscow phủ nhận các cáo buộc và cho rằng hành động của Kiev là vô ích.

Kế hoạch xây dựng “Vạn Lý Trường Thành” của Ukraine sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 4.2015, trợ lý Giám đốc Trung tâm giám sát biên giới Ukraine Oleh Slobodyan cho biết.

Trong khi đó theo các nguồn tin khác cung cấp, người dân Ukraine đã tự đào hơn 85 dặm giao thông hào chống xe tăng và thiết lập nhiều chướng ngại vật tại các hệ thống phòng ngự trước đó.

Các quan chức Ukraine ban đầu đề xuất ý tưởng xây dựng “Vạn Lý Trường Thành” vào tháng 10.2014, nhằm ngăn chặn xe tăng Nga tràn qua biên giới để hỗ trợ cho phiến quân.

Hệ thống phòng thủ sẽ được xây dựng bằng đất đá, thép gai và các loại vũ khí phục vụ cho mục đích phòng thủ. Quân đội Ukraine sẽ thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn bất cứ cuộc xâm nhập trái phép nào vào trong lãnh thổ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định Kiev sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính trong khi thực hiện dự án, kể  cả việc có huy động nguồn vốn từ các gói hỗ trợ của Liên minh châu Âu.

Với một nền kinh tế đang phải nhận viện trợ từ nước ngoài để duy trì sự ổn định, một dự án quốc phòng quy mô lớn rõ ràng là quá sức với quốc gia này.

Những khó khăn về tài chính và tình hình chiến sự tại miền đông ngày càng xấu đi, khiến sự ủng hộ của nhân dân Ukraine đối với Tổng thống Poroshenko giảm sút khá nhiều.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, chỉ còn khoảng 58% người Ukraine có cùng quan điểm với các chính sách của ông Poroshenko cho đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại