Ukraine: Mỹ, Đức hi vọng, NATO cảnh báo "tình hình đang xấu đi"

My Lan |

Quan chức NATO cho rằng, Mỹ cần phải tính kĩ trước khi quyết định có thể cung cấp vũ khí cho Ukraine, bởi động thái này sẽ là một canh bạc.

Quân đội Ukraine đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi đông Ukraine từ hôm 26/2 (theo giờ địa phương) sau nhiều ngày hứa hẹn.

Phát ngôn viên Quân sự Ukraine tuyên bố, Kiev "bắt đầu rút pháo 100mm khỏi giới tuyến, đây là bước đầu tiên trong việc rút vũ khí hạng nặng", song nhấn mạnh rằng, nếu có bất cứ động thái vi phạm nào thì "kế hoạch sẽ bị thay đổi".

Trước đó vài ngày, ly khai đã triển khai rút vũ khí hạng nặng của mình và sẵn sàng cho phóng viên tới chứng kiến. Aleksandr Zakharchenko, một thủ lĩnh ly khai cho hay, họ đã rút 90% vũ khí khỏi đường giới tuyến.

Ngoại trưởng Đức Steinmeier nhận định, khi nhìn vào bản đồ thế giới và các nước Syria, Libya, Iraq, Ukraine, dường như chỉ còn xung đột ở Ukraine là vẫn còn cơ hội tìm ra cách giải quyết.

Theo ông này, tình hình ở Ukraine đã chuyển sang giai đoạn yên ắng hơn và các bên liên quan thực sự đang nói về lệnh ngừng bắn cũng như một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki thì cho rằng, Washington đã nhận thấy tình hình ở đông Ukraine được cải thiện trong 2 ngày qua, dù rằng vẫn có những động thái vi phạm thoả thuận ngừng bắn.

"Tôi không tới mức gọi nó là một bước tiến tích cực, nhưng đã có sự cải thiện nhẹ".

Trong khi đó, tại Lầu Năm Góc, Chỉ huy trưởng lực lượng NATO ở châu Âu, ông Philip M. Breedlove, nhận định tình hình ở đông Ukraine "xấu đi từng ngày" và những nỗ lực của phương Tây nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Nga đang gần như chẳng có tác dụng gì.

Ông này cáo buộc rằng, Nga vẫn đang xây dựng lực lượng, hỗ trợ ly khai và rồi sẽ gây thêm chia rẽ ở những khu vực khác nữa nhằm làm suy yếu NATO về chính trị, mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực.

Nga chưa lên tiếng về chỉ trích mới này của ông Breedlove, song từ trước đến nay, Moscow vẫn luôn bác bỏ những cáo buộc của Mỹ cũng như phương Tây.

Nói về việc Mỹ có thể sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông Breedlove nhận định, đó là một canh bạc: "Tôi không thể nói với bạn điều gì đang diễn ra trong đầu Putin".

Theo ông này, ngay cả quan chức Mỹ cũng không chắc chắn việc đưa vũ khí tới Kiev có khiến Nga thay đổi thái độ hay làm chiến tranh leo thang.

"Chúng ta phải hiểu rõ rằng nếu trang bị vũ khí cho Ukraine thì điều này sẽ mang lại những kết quả tính cực. Nhưng cũng có thể gây ra kết quả tiêu cực".

Ông này cho rằng, Mỹ và các đồng minh NATO cần phải thực hiện hiệu quả hơn nữa các chiến thuật ngoại giao, quân sự và kinh tế cùng lúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại