Ukraine: Hết miền Đông lại đến Bessarabia đòi quyền tự trị

Hàn Giang |

Một nhóm cư dân Bessarabia thuộc khu vực Odessa, Ukraine đã cử ra Thống đốc Nhân dân để bảo vệ họ trước các cơ quan chức năng Kiev và thống đốc vừa được chính phủ bổ nhiệm, cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili.

Ngoài ra, một số người còn yêu cầu chính phủ Kiev cung cấp cho Bessarabia quyền tự trị, như miền Đông. 

Các cuộc biểu tình được tổ chức tại huyện Kominternovsky, Odessa hôm 29.7 bởi Hội đồng nhân dân Bessarabia. Cuộc biểu tình được thực hiện nhằm yêu cầu chính phủ cung cấp cho Bessarabia quyền tự trị.

Bessarabia là một khu vực lịch sử của Đông Âu, nằm giữa sông Dniester và Prut, nhưng bây giờ chủ yếu thuộc về Moldova, trong khi các vùng đất phía nam giáp Biển Đen là một phần của Ukraine.

Người biểu tình đã cầm nhiều biểu ngữ phản đối chính quyền, như “Poroshenko (Tổng thống Ukraine ) từ chức”, “Chúng tôi cần độc lập cho Bessarabia”, “Saakashvili trở về nhà”, hay “Saakashvili, đừng nói dối”.

Aleksandr Yankov, người từng là một điều tra viên cấp cao tại Văn phòng Công tố Odessa, được bầu làm Thống đốc nhân dân Bessarabia.

“Tôi thấy sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ lợi ích công dân Bessarabia trước chính quyền địa phương và liên bang, cũng như trước các quan chức, người đã quên nhiệm vụ thực sự của họ,” ông Yankov nói với Hội đồng nhân dân.

Người đứng đầu Hội đồng nhân dân Bessarabia, Vera Shevchenko, ủng hộ ông Yankov trong vai trò Thống đốc nhân dân.

“Người Bessarabia không tin tưởng ông Saakashvili, cũng không tin tưởng Tổng thống Poroshenko.

Vì vậy, chúng tôi đã chọn một người có thể bảo vệ cho chính mình, Thống đốc nhân dân Bessarabia. Ông ấy sẽ đảm bảo lợi ích của chúng tôi trước các cơ quan hành chính,” bà Shevchenko tuyên bố.

Việc chính phủ Ukraine bổ nhiệm cựu Tổng thống Gruzia, Mikhail Saakashvili, là thống đốc Odessa đã gặp phải sự phản đối từ nhiều người.

Ông Saakashvili, nhà lãnh đạo Gruzia từ năm 2004-2013, hiện nằm trong danh sách truy nã của nước này vì cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực và thực hiện nhiều hoạt động chính trị mờ ám.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Saakashvili cũng được biết đến thông qua cuộc chiến tranh Nam Ossetia xảy ra vào tháng 8.2008, khi quân đội Gruzia được lệnh tấn công lực lượng bảo vệ hòa bình của Nga và pháo kích thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia.

Cựu Tổng thống Gruzia đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền mới tại Kiev, thành lập sau khi phong trào Maidan lật đổ Tổng thống Ukraine đương nhiệm-ông Viktor Yanukovich trong cuộc đảo chính vào tháng 2.2014.

Từ khi phụ trách khu vực Odessa, ông Saakashvili đã từ bỏ quốc tịch Gruzia và bổ nhiệm một thành viên có nhiều hoạt động chống lại Nga khác là Maria Gaidar, làm trợ lý của mình.

Hai nhân vật này đã gây ra nhiều náo động ở Gruzia và Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại