Ukraine cáo buộc Nga bí mật mở rộng căn cứ ở miền Đông Ukraine

Hà My |

Trang Daily Beast ngày 30.6 cho biết Nga đã bí mật xây dựng căn cứ ở miền Đông Ukraine. Một nhóm quân ủng hộ chính phủ Ukraine trưng bằng chứng: một đoạn phim ghi lại từ máy bay không người lái cho thấy có doanh trại Nga đóng tại làng Sontsevo, khu vực Donetsk ở miền Đông.

Các thiết bị quân sự gồm nhiều xe tăng, thiết bị thông tin liên lạc, khu quân đội đồn trú và cả đường cái lớn cho việc vận chuyển cũng được UAV ghi hình..

Trung đoàn Dnipro-1 nhất mực khẳng định đó là bằng chứng Nga bí mật mở rộng căn cứ ở miền Đông Ukraine

Hai chuyến bay UAV được thực hiện trong 2 tuần, ghi nhận doanh trại này có nhiều lều dã chiến, nhiều phương tiện kỹ thuật thường sử dụng tại các căn cứ chuyên tác chiến tức thì (FOB).

FOB của Nga nằm giữa căn cứ quân sự thuộc Ukraine (vùng Volnovakha) và phe ly khai (vùng Telmanovo).

Theo trung đoàn Dnipro-1, quân đội Nga cũng tiếp tục mở rộng binh đoàn và hàng rào phòng thủ ngay trên vùng đất hiện do phe ly khai chiếm đóng.

Điều đáng nói của cuộc thăm dò này là khu vực đóng quân của quân Nga chỉ cách căn cứ tiền tuyến của Ukraine ở vùng Graninoye và Novolaspa chừng 12 km.

Hai vùng đất trên nằm phía đông Volnovakha và trục đường cao tốc nối liền hai thành phố Donetsk và Mariupol, nơi từng diễn ra những vụ bạo lực nhỏ lẻ trong nhiều tháng qua.

Thành phống cảng Mariupol ngay biển Azov, có tiềm lực kinh tế của vùng Donetsk. Hiện Mariupol thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Ukraine.

Người đứng đầu “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự xưng, Alexander Zakharchenko cho biết không gì sánh được nếu Donetsk được sở hữu Mariupol.

Nhiều đồn đoán cho rằng FOB có thể yểm trợ quân nổi dậy, khiến phía Ukraine trong vùng mất chi viện từ phương bắc.

Daily Beast cho rằng kế hoạch đã được chuẩn bị từ đầu năm nay và Nga rất quan tâm xúc tiến chiến lược này.

Đầu tháng qua, Tổ chức An ninh - hợp tác châu Âu (OSCE) ghi nhận đạn pháo và bộ binh đã đổ bộ lên vùng Komsomolskoye và Razdolnoye, cách đơn vị Dnipro-1 từ 10 - 15 km.

Hôm 17.6, nhóm giám sát The Interpreter có thu thập nhiều bằng chứng từ các cơ quan truyền thông cho thấy sự hiện diện của trại huấn luyện quân sự tại Razdolnoye. Căn cứ này có cả xe tăng, phương tiện chiến đấu trên cạn và xe phóng tên lửa Grad.

Trong khi đó, bằng chứng mới đây còn cho thấy diễn tiến còn phức tạp hơn trước.

Khi UAV của Dnipro-1 bay đến khám thính khu vực vào ngày 20.5, máy quay đã ghi hình được 70 đơn vị bộ binh, nhiều xe tải, khí giới và thiết bị xây dựng. Trong đó, ít nhất có hai chiếc xe tăng loại T-72 có từ thời Liên Xô cùng với phương tiện thông tin liên lạc khác.

Trong ngày 4.6, tình báo Ukraine còn thực hiện đợt bay UAV khác. Họ cho biết lực lượng kỹ sư quân đội Nga đã xúc tiến nhanh các hoạt động mở rộng căn cứ, song song với việc mở đường, khuôn viên diễu binh và dải phân cách phân định khuôn viên khoảng 1 ha. Đường sá có đầy đủ các dải vạch trắng cần thiết.

Giờ đây ít nhất đã có 9 xe tăng loại T-72, một trong số đó có bánh răng tháo gỡ mìn và nhiều máy bay tiếp liệu. Súng chống tăng cũng được triển khai trong khu vực.

Doanh trại đủ mọi phân khu, gồm khu nghỉ ngơi, khu họp và khu ăn uống. Rào chắn doanh trại là những tấm gỗ xếp lớp bao quanh, phục vụ cho việc triển khai quân sự trên diện rộng.

Sáng 30.6, phía Kiev ghi nhận lực lượng nổi dậy đã nã pháo tại vùng Granitnoye và Starognatovka, nơi gần chiến tuyến của làng Sontsevo nhất, bất chấp lệnh ngừng bắn được ký kết tại Minsk (thủ đô Belarus) hồi tháng 2.

Tháng 6 đã cho thấy căng thẳng quân sự càng leo thang, theo ghi nhận từ một tướng lĩnh giấu tên ở Mariupol. Lần đầu tiên từ thời điểm ký kết ngừng bắn, tháng 6 vừa qua là tháng cao điểm với những vụ tấn công triền miên ngay trục đường cao tốc nối liền Donetsk và Mariupol. Đêm 29.6, vùng Novotroiskoye cũng xảy ra những vụ nã pháo.

Nếu vẫn trong hiện trạng như vậy, những vụ giao tranh ở ngoại ô phía tây nam Donetsk kiểu này, quân đội Ukraine rút lui khỏi khu vực tây nam này đồng nghĩa quân Nga sẽ cô lập và thiết lập hàng rào phòng thủ tại Mariupol, ngăn chặn quân Kiev từ phía bắc.

Trong khi đó, phía Nga nhiều lần bác bỏ việc họ can thiệp quân sự vào Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại